Hình ảnh Hà Nội dồn tổng lực giải phóng mặt bằng thông tuyến đường 'đắt nhất hành tinh'

Sáng 5/12, lực lượng chức năng phường Láng (TP Hà Nội) đã cưỡng chế, giải phóng mặt bằng đợt 1 với các hộ dân phục vụ dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, đồng thời nhiều hộ khác cũng tự tháo dỡ đồ đạc di dời đến khu tái định cư.
Chú thích ảnh
Sáng 5/12, lực lượng chức năng phường Láng dựng rào chắn lối ra vào đường đê La Thành để tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng làm đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).
Chú thích ảnh
Tại buổi làm việc với phường Láng, Ô Chợ Dừa và Giảng Võ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục) xong trước ngày 15/12/2025 và thông tuyến trước ngày 15/1/2026.
Chú thích ảnh
Ông Hà Phú Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Láng cho biết, đến nay, cơ bản toàn bộ 51 (đợt 1) hộ đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, sau khi đã nhận đầy đủ tiền bồi thường và nhận nhà tái định cư theo quy định.
Chú thích ảnh
Trong 51 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đợt 1 của phường Láng, có 36 hộ đã bàn giao mặt bằng trước ngày 4/12. Hiện phường Láng đang hỗ trợ di chuyển đối với các hộ dân - những hộ này cũng đã chủ động tháo dỡ cơ bản và nhờ phường hỗ trợ vận chuyển phần vật dụng còn lại.
Chú thích ảnh
Để bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng Dự án Vành đai 1, phường Láng đã thành lập 3 tổ công tác theo từng khu vực, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Tấn Nam An, Trưởng phòng quản lý dự án 1 (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội) cho biết, việc cưỡng chế và thu hồi đất đang được triển khai theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/12/2025.
Chú thích ảnh
Trong sáng 5/12, nhiều hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng làm đường Vành đai 1 đã tự tháo dỡ đồ đạc để cơ quan chức năng tiến hành phá dỡ các công trình, xây dựng tuyến đường "đắt nhất hành tinh".
Chú thích ảnh
Một số người dân sống trong căn nhà gần Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang gói gém đồ đạc chuyển về nhà mới.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Tấn Nam An, Trưởng phòng quản lý dự án 1 (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội) cho biết, khi hoàn thành thủ tục pháp lý, trong đợt 2, lực lược chức năng tiếp tục giải phóng mặt bằng khoảng 377 hộ dân trên địa bàn phường Láng.
Chú thích ảnh
Người dân sống trong ngõ nhỏ cạnh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội di dời đồ đạc về khu tái định cư.
Chú thích ảnh
Cùng với phường Láng, phường Ô Chợ Dừa cũng sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi phần mặt bằng còn lại trước thời hạn 15/12/2025. Tại phường Giảng Võ, lực lượng chức năng đang tiến hành cắt điện, nước đối với các hộ đã nhận tiền, nhận nhà, đồng thời lập kế hoạch cưỡng chế theo đúng tiến độ.
Chú thích ảnh
Công tác giải phóng mặt bằng làm đường Vành đai 1 vẫn gặp một số khó khăn. Một số hồ sơ cấp nhà tái định cư trước đây có sai sót về tên, địa chỉ, khiến người dân không nhận được nhà đúng thời hạn, làm ảnh hưởng tiến độ chung.
Chú thích ảnh
Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo hộ dân đủ điều kiện được nhận nhà trước khi tổ chức cưỡng chế.
Chú thích ảnh
Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng và được kỳ vọng hoàn thành trong năm 2020, tuy nhiên quá trình thực hiện đến nay đã chậm tiến độ nhiều lần.
Chú thích ảnh
Tiền đền bù giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn tổng mức đầu tư dự án đường Vành đai 1. Do vậy, từ nhiều năm qua, dự án này được mệnh danh là con đường "đắt nhất hành tinh".
Chú thích ảnh
Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội trong tháng 7/2025, có 1.981 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng làm đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục. Đến nay, các phường Láng, Ô Chợ Dừa, Giảng Võ đang tổng lực giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quảng Trị: Sét đánh khiến một ngư dân tử vong

Quảng Trị: Sét đánh khiến một ngư dân tử vong

Ngày 15/9, trên địa bàn xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ sét đánh khiến một ngư dân tử vong khi đang đánh cá gần bờ. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.