Hiệu quả tuyên truyền về bảo hiểm xã hội

Đến nay, tại tỉnh Sơn La đã có gần 1,1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (đạt 90,6% dân số). Kết quả này có sự đóng góp tích cực từ công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với nhân dân các dân tộc toàn tỉnh, đặc biệt là các xã vùng biên.
Ông Thiều Quang Ngãi, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La cho biết: Xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò then chốt, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình tuyên truyền hằng tháng, quý, năm. Cán bộ, nhân viên ngành bảo hiểm thường xuyên xuống địa bàn để tuyên truyền cho người dân về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Hiệu quả tuyên truyền về bảo hiểm xã hội ảnh 1

Đồng bào các dân tộc ở Sơn La khám bệnh, lấy thuốc bằng thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh: Đức Tâm

“Để từng bước thay đổi nhận thức của nhân dân các dân tộc trên địa bàn về lợi ích của thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đơn vị đã phối hợp với các trạm y tế xã tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu rõ bằng cách "Mưa dầm thấm lâu", dần dần người dân cũng nhận thấy những tác hại của việc không đưa người bệnh đến các cơ sở y tế”, ông Ngô Văn Long, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Sông Mã chia sẻ.
Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về cải cách thủ tục hành chính và giao dịch hồ sơ điện tử trong việc đóng bảo hiểm xã hội. Đến hết ngày 31/10/2015, tất cả 2.012 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn đều đã thực hiện giao dịch điện tử (đạt tỉ lệ 100%), Sơn La trở thành địa phương đứng thứ hai toàn quốc về tiến độ giao dịch điện tử. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai ứng dụng phần mềm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ bảo hiểm xã hội; nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện.
Công Luật

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.