Hiệu quả từ vốn ưu đãi cho vùng khó khăn

Tại Bắc Kạn, các tổ chức chính trị xã hội luôn đồng hành cùng Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai chính sách tín dụng đúng đối tượng, có hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Mở cửa hàng kinh doanh điện thoại di động ở thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, chị Bế Thị Quý cho biết, gia đình đầu tư cơ sở vật chất, sửa chữa cửa hàng, nhập hàng tốn khá nhiều tiền nên phải đi vay mượn thêm. Thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Na Rì, gia đình đã tiếp cận được nguồn vốn cho vay thương nhân hoạt động tại vùng khó khăn với lãi suất thấp giúp có vốn để kinh doanh. Nhờ đó, cửa hàng luôn đủ hàng hóa, máy móc đa dạng, phong phú, việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn.

Thông qua nguồn vốn cho vay thương nhân hoạt động tại vùng khó khăn, gia đình anh Hoàng Văn Chinh, dân tộc Tày, thôn Xưởng Cưa, xã Lam Sơn, huyện Na Rì đã vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Na Rì để đầu tư vào chăn nuôi lợn thịt. Anh Chinh cho biết, gia đình đã đầu tư mua con giống, thức ăn chăn nuôi, sửa sang lại chuồng trại. Hiện trong chuồng lúc nào cũng có trên 200 đầu lợn thịt, gần chục đầu lợn nái. Mỗi tháng, gia đình xuất bán hơn 2 tấn thịt lợn hơi, trừ chi phí mỗi năm cũng thu về gần 400 triệu đồng.

Chị Bàn Thị Tươi, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn Xưởng Cưa, xã Lam Sơn, huyện Na Rì cho biết, cả thôn có 81 hộ thì 51 hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội; trong đó, chủ yếu từ nguồn vốn cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn. Hiện trong thôn có gần chục hộ sử dụng nguồn vốn cho mục đích chăn nuôi lợn thịt, trồng cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao; không còn hộ đói, nghèo.

Việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng theo Quyết định 31/2007/QĐ-TTg - Tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn đã đem lại hiệu quả thiết thực. Nguồn vốn này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức thương mại tại vùng khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế và làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Kạn.

Hiện Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đang triển khai cho vay 13 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ 1.583 tỷ đồng, duy trì 1.641 tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 46.500 khách hàng còn dư nợ.

Đặc biệt, chương trình cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn được triển khai ở các huyện nghèo như Ba Bể, Pác Nặm, Na Rì, Ngân Sơn… đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, tổng dư nợ của chương trình là hơn 5,5 tỷ đồng với 126 thương nhân vay vốn. Riêng năm 2015, doanh số cho vay đạt gần 2,8 tỷ đồng, tổng dư nợ gần 8,5 tỷ đồng với số hộ dư nợ là 207 hộ.

Ông Hoàng Đình Nhuận, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn cho biết, các hộ vay vốn theo chương trình thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả, thực hiện các nghĩa vụ tài chính đúng thời gian theo quy định.

Từ nguồn vốn vay, các hộ đã kinh doanh phát triển kinh tế, đem lại nguồn thu nhập cao như dự án kinh doanh xăng dầu tại xã Cư Lễ, huyện Na Rì; kinh doanh áo cưới, điện thoại tại thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì; dự án chăn nuôi lợn thịt tại xã Lam Sơn, huyện Na Rì; dự án trồng rau, cây ăn quả, chăn nuôi tại Ba Bể, Pác Nặm.

Theo ông Giá Mã Tâm, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Na Rì, thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn ở huyện Na Rì đã được tiếp cận nguồn vốn với thủ tục nhanh gọn, lãi suất hợp lý.

Đức Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.