Hiệu quả mô hình chuyển đổi đất lúa sang trồng ngô

Hội thảo “Hoạt động khuyến nông phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long”, do Trung tâm Khuyến nông quốc gia (TTKNQG) phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Tháp, Công ty Dekalb Việt Nam tổ chức, vừa diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp.

Hội thảo “Hoạt động khuyến nông phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long”, do Trung tâm Khuyến nông quốc gia (TTKNQG) phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Tháp, Công ty Dekalb Việt Nam tổ chức, vừa diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp. Hội thảo nhằm rà soát lại tình hình canh tác tại địa bàn ĐBSCL, đánh giá các mô hình chuyển đổi tiêu biểu và kế hoạch hành động, nhằm giúp nông dân chuyển đổi thành công theo hướng nâng cao thu nhập và phát triển bền vững.


Tháng 6/2013, trước những khó khăn trong sản xuất tiêu thụ lúa gạo và tình trạng liên tục nhập siêu nguyên liệu phục vụ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa ra chủ trương chuyển đổi 200.000 ha đất trồng lúa bấp bênh sang trồng màu.


Sau 3 tháng triển khai chuyển đổi, theo đánh giá của Bộ, mô hình chuyển đổi từ trồng lúa sang canh tác ngô lai (do TTKNQG và Công ty Dekalb Việt Nam phối hợp thực hiện) đã trở thành điểm sáng tại khu vực ĐBSCL, giúp nông dân thu về thêm hàng chục tỷ đồng. Tính riêng 3 tháng qua, bà con trồng ngô đã có mức lãi trung bình là 11 - 17 triệu đồng/ha, gấp 2,5 - 4 lần so với trồng lúa.


Không chỉ tăng thu nhập cho bà con nông dân, việc chuyển đổi này còn góp phần đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi. Ông Mai Thành Phụng (Trung tâm Khuyến nông quốc gia khu vực miền Nam) cho biết: "Ngô và đậu nành là hai cây trồng chủ chốt nhất cho chương trình chuyển đổi phục vụ nhiều mục tiêu. 9 tháng đầu năm 2013, chúng ta bỏ ra 2,42 tỷ USD nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, trong khi đó chỉ thu về 2,35 tỷ USD từ xuất khẩu gạo ra toàn thế giới. Đây là sự bất thường trong cơ chế sản xuất. Để giải quyết sự “bất thường” này, gần đây chúng tôi rất kỳ vọng vào mô hình canh tác ngô lai kết hợp cơ giới hóa của Công ty Dekalb. Mục tiêu là làm sao chúng ta có thể sản xuất ra được thêm 500.000 tấn ngô nông sản trong thời gian sớm nhất có thể và hướng tới mục tiêu chủ động nguồn ngô phục vụ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi”.


Cũng theo ông Phụng, công tác chuyển đổi lúa - ngô đã đạt được những thành công bước đầu, nhưng để mô hình có thể nhân rộng, cần đảm bảo hai vấn đề chính. Về đầu vào - nghĩa là hoạt động canh tác, ngành khuyến nông khu vực ĐBSCL cần gấp rút rà soát lại diện tích đất lúa thích hợp chuyển đổi, lên kế hoạch tuyên truyền và đào tạo cho nông dân về mô hình chuyển đổi. Về đầu ra - nghĩa là hoạt động thu mua, cần tích cực làm việc với các đơn vị thu mua, công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi để doanh nghiệp có thông tin về chất lượng và nguồn cung ngô lai nội địa, tránh tình trạng nông dân được mùa mà doanh nghiệp lại phải đặt hàng từ nước ngoài, vì thiếu thông tin.


A.M

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.