Hiệu quả đòn tấn công đầu tiên của Ukraine bằng ATACMS vào lãnh thổ Nga ra sao?

Trong đòn tấn công bằng tên lửa tầm xa đầu tiên vào lãnh thổ Liên bang Nga, Ukraine được cho là sử dụng 6 quả tên lửa ATACMS. Hiệu quả của đòn tấn công này ra sao?

Hôm 19/11, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ra tuyên bố cho biết vào lúc 3h25 sáng cùng ngày, quân đội Ukraine đã tấn công tỉnh miền Tây Bryansk của Liên bang Nga bằng 6 tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) tầm xa do Mỹ sản xuất.

Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, các hệ thống phòng không S-400 và Pantsir của nước này đã bắn hạ 5 tên lửa và làm hư hại quả thứ sáu. Các mảnh đạn rơi xuống gây ra đám cháy tại cơ sở quân sự, song vụ hỏa hoạn nhanh chóng bị dập tắt.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết cuộc tấn công không gây ra thương vong hay thiệt hại nào.

Báo The Kyiv Independent nói rằng thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang trùng khớp với các báo cáo từ một số cơ quan truyền thông Ukraine, dẫn nguồn từ các quan chức quân sự giấu tên, cho biết Ukraine đã tấn công thành công một cơ sở quân sự của Liên bang Nga tại Karachev, thuộc vùng Bryansk.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp trên lãnh thổ Liên bang Nga, sau khi Washington nới lỏng các hạn chế liên quan.

Xem video Hệ thống Tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) tầm xa được kích hoạt ở một địa điểm không xác định tại Hàn Quốc vào ngày 5/7/2017. Nguồn: Reuters

Trước đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine chỉ triển khai loại vũ khí này nhằm vào các mục tiêu của Liên bang Nga trên các lãnh thổ của Ukraine mà Moskva đã sáp nhập.

Theo The Kyiv Independent, tới nay chưa thể xác minh độc lập được tuyên bố liên quan tới việc sử dụng Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga. Đại diện của quân đội Ukraine cũng từ chối bình luận khi được The Kyiv Independent yêu cầu.

Các quan chức Ukraine trước đó báo cáo về một cuộc tấn công vào kho quân sự của Nga tại Karachev vào rạng sáng 19/11, với loại vũ khí không được tiết lộ.

Kho quân sự này được cho là chứa đạn pháo, bao gồm đạn dược từ nước ngoài, bom dẫn đường KAB, tên lửa phòng không và đạn dược cho bệ phóng tên lửa.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine thông báo rằng có tổng cộng 12 vụ nổ phụ vào rạng sáng 19/11.

Thông tin được lan truyền qua các cuộc trò chuyện của cư dân địa phương và được báo cáo bởi hãng tin Nga Astra cho thấy có các vụ nổ và những tiếng nổ lớn tại một “căn cứ quân sự”.

Thị trấn Karachev nằm cách biên giới Ukraine hơn 100 km, trong khi tên lửa ATACMS có tầm bắn tối đa 300 km.

Chú thích ảnh
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel ngày 24/4/2024 xác nhận Washington đã chuyển giao cho Kiev các Hệ thống tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) tầm xa để sử dụng trong lãnh thổ Ukraine "theo chỉ thị trực tiếp của Tổng thống Joe Biden”.
Trong ảnh: Tên lửa được phóng từ Hệ thống tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) tầm xa của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, Ukraine thực tế đã nhận lô tên lửa ATACMS đầu tiên vào năm 2023 với khoảng 20 đạn tên lửa trong một gói viện trợ vũ khí bí mật của Mỹ.

Các tên lửa MGM-140A (phiên bản tiêu chuẩn của ATACMS) đã được sử dụng trong các đợt tấn công nhằm vào sân bay của Liên bang Nga ở thành phố Berdyansk, vùng Zaporizhia (Zaporozhye) vào tháng 10/2023.

Công binh Liên bang Nga đã phát hiện ra nhiều đầu đạn con vốn được sử dụng trong tên lửa ATACMS tại hiện trường vụ tấn công.

Tuy nhiên, khi đó Ukraine bị cấm sử dụng các tên lửa này nhằm vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Liên bang Nga.

Vào ngày 17/11, tờ Thời báo New York dẫn nguồn tin ẩn danh là quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất, bao gồm tên lửa ATACMS để tiến hành các cuộc tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Liên bang Nga.

Hãng tin Reuters ngày 18/11 dẫn lời hai quan chức Mỹ và một nguồn tin thân cận với quyết định nêu trên nói rằng việc cho phép Ukraine sử dụng sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chính sách của Washington đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Các nguồn tin cho biết Ukraine dự kiến sẽ tiến hành các cuộc tấn công tầm xa đầu tiên trong vài ngày tới. Tuy không tiết lộ chi tiết vì lý do an ninh tác chiến, nhưng theo các nguồn tin, trong cuộc tấn công đầu tiên, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ sử dụng tên lửa ATACMS với tầm bắn lên tới 300 km.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.