Hiệu quả bài học 'Dân là gốc' trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 9/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học “Quan điểm, giải pháp thực hiện bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm và phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đoàn kết dân tộc trong tình hình mới”.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo. 

Phát biểu tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới cho biết, trải qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn. Có được những thành tựu đó là do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, kiên trì tư tưởng “trọng dân” và vận dụng sáng tạo bài học “Dân là gốc”, “Nước lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong huy động sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhấn mạnh công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng: Để lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, Đảng phải tăng cường niềm tin của nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng ý chí và khát vọng phát triển của nhân dân; phát huy ý thức và trách nhiệm của nhân dân và làm cho toàn dân cảm nhận được hưởng thụ, giàu có từ quá trình phát triển.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Từ thực tiễn tại địa phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cho biết: Thành ủy Thành phố luôn nhất quán gắn triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc thực hiện bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đoàn kết toàn dân trong tình hình mới. Đó là, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ, kết hợp đúc kết thực tiễn khi ban hành nghị quyết, đồng thời đề ra các giải pháp để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ban hành các cơ chế để phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo hướng thiết thực và đi sâu vào từng đối tượng cụ thể.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh phát biểu tại hội thảo. 

Chia sẻ về nội dung phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của người dân trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2021 - 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng cho biết: Công tác dân vận trong giảm nghèo bền vững phải hướng về cơ sở, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người dân để tập trung giải quyết những vướng mắc, phát sinh, bức xúc trong nhân dân; đồng thời làm tốt công tác dân vận chính quyền, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia công tác dân vận. Để công tác giảm nghèo bền vững thực sự hiệu quả, cần phải đảm bảo đây là công việc lâu dài gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Người dân phải thực sự giữ vai trò “chủ thể", vị trí “trung tâm" của các chương trình, được phát huy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo.

Tại hội thảo, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Thường trực, Ban dân vận các tỉnh, thành ủy và các nhà khoa học cũng đã tập trung thảo luận, trao đổi về các kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận hiện nay. Các đại biểu cũng đề xuất các quan điểm, phương hướng, xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm phát huy hiệu quả bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”, phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong hình hiện hiện nay.

Tin, ảnh: A.Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.