Hiện trạng 7 công trình chống ngập khẩn cấp ở Hà Nội sau 4 tháng thi công thần tốc

Chỉ sau 4 tháng thi công khẩn trương, 7 dự án chống ngập do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và môi trường Hà Nội làm chủ đầu tư đã đạt trung bình khoảng 90% khối lượng. Nhiều hạng mục cơ bản hoàn thành, sẵn sàng tham gia điều tiết nước, góp phần giảm ngập úng cho khu vực nội đô trong mùa mưa năm nay.
Chú thích ảnh
Hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm) có diện tích mặt nước hơn 31 ha, kè hồ dài khoảng 2,7 km là một trong những dự án khẩn cấp được UBND TP Hà Nội phê duyệt nhằm giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài tại khu vực phía Tây Thủ đô. Dự án có mức đầu tư 800 tỷ đồng được khởi công vào tháng 1/2026.
Chú thích ảnh
Hồ điều hòa Phú Đô hiện đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng công việc, đang thực hiện công tác hoàn thiện công trình, dự kiến sẽ hoàn thành trước 30/6.
Chú thích ảnh
Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) thuộc phường Đại Mỗ có diện tích khoảng 12 ha, tổng đầu tư khoảng 370 tỷ đồng được khởi công vào tháng 1/2026.
Chú thích ảnh
Hồ điều hòa Thụy Phương 2 tại phường Đông Ngạc với tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng được khởi công vào tháng 2/2026.
Chú thích ảnh
Hồ Đồng Bông 2 đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng công trình.
Chú thích ảnh
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (chủ đầu tư), qua 4 tháng thi công khẩn cấp, nhiều hạng mục của 7 hồ và kênh dẫn nước đã hoàn thành và tham gia vào thoát nước trong đợt mưa tháng 5 vừa qua.
Chú thích ảnh
Chủ đầu tư dự án cho biết, các nhà thầu đang tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành 7 công trình chống ngập trước ngày 30/6 và sẵn sàng tham gia vào hệ thống thoát nước của thành phố đón mùa mưa bão năm 2026.
Chú thích ảnh
Hồ điều hòa Phú Đô có tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, sau 4 tháng thi công, các hạng mục chính cơ bản đã hoàn thành.
Chú thích ảnh
Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2 (xã An Khánh) là một trong những dự án trọng điểm tại khu vực phía Tây Hà Nội.
Chú thích ảnh
Dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa nằm cạnh đường vành đai 4, kênh thoát nước và các khu đô thị đông dân cư.
Chú thích ảnh
Hồ điều hòa ở xã An Khánh có tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng dự kiến hoàn thành trong tháng 6, góp phần tăng khả năng chống ngập cho khu vực.
Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.