Hiến đất mở đường, tạo hướng thông thương

Đó là chia sẻ của ông Bàn Văn Lạc, thôn Trì Thượng 2, xã Trì Quang, huyên Bảo Thắng (Lào Cai), người đã hiến hơn 2.000 m2 đất rừng mỡ đang đến tuổi thu hoạch để mở đường giao thông vào thôn.
Đó là chia sẻ của ông Bàn Văn Lạc (ảnh), thôn Trì Thượng 2, xã Trì Quang, huyên Bảo Thắng (Lào Cai), người đã hiến hơn 2.000 m2 đất rừng mỡ đang đến tuổi thu hoạch để mở đường giao thông vào thôn.
Hiến đất mở đường, tạo hướng thông thương ảnh 1
Ông Lạc sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em, năm 18 tuổi, ông xây dựng gia đình và được cha mẹ chia cho mảnh đất nhỏ để ở và sản xuất. Ông tâm sự: “Đó là thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Với mảnh đất nhỏ cằn cỗi, dù vợ chồng tôi chăm chỉ làm việc vất vả, mà vẫn bữa đói, bữa no”. Mảnh đất nhỏ ấy, khi thì trồng sắn, lúc trồng ngô, thiếu đất thì phải khai hoang thêm, nhưng đất đồi nên bạc màu, ít dinh dưỡng, ông phải chủ động trồng cây lâu năm để tránh xói mòn và tăng độ phì cho đất.Cách đây 3 năm ông Lạc gom hết vốn liếng và vay thêm được 330 triệu đồng để mua một vạt rừng mỡ ở đầu thôn làm chỗ dựng nhà mới, đào ao thả cá. Nhưng cái khó vẫn cứ đeo đẳng, 25 hộ dân trong thôn chỉ có một con đường mòn nhỏ, xuyên qua vạt rừng mỡ của gia đình ông mới tiếp cận được với bên ngoài. Nỗi mong mỏi thôn có đường cứ khắc khoải cho tới khi Trì Thượng 2 được đưa vào danh sách đầu tư xây dựng 2 km đường theo chương trình nông thôn mới. Mọi bản phác thảo đều khó thực hiện và chỉ có hướng mở rộng tuyến đường qua rừng mỡ của gia đình ông Lạc là khả thi nhất. Rừng mỡ khi ấy đang trong thời kỳ phát triển mạnh, có những cây đường kính gốc tới 40 cm. Nghĩ đi nghĩ lại, ông Lạc cũng đi đến quyết định hiến 2.100 m2 đất để làm đường cho thôn mà không đòi hỏi điều kiện gì, thấy vậy các hộ khác có liên quan đến tuyến đường đều học theo ông Lạc. Ông Lạc hồ hởi: “Nhờ có đường mà ô tô giờ đây đã đến tận sân nhà, đi qua rừng mỡ, rừng quế và giáp nương sắn, nên bà con trong thôn mừng lắm”. Đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường, ông Bàn Văn Lạc đã được Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng tặng giấy khen là hộ dân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Bài và ảnh: Thúy Phượng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.