Hết lòng vì nhân dân

Học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, hơn 10 năm làm Trưởng Công an xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, anh Bùi Trọng Lực luôn “tận tụy” trong công việc, lập nhiều thành tích trong đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Ea Ô là xã vùng sâu của huyện Ea Kar, toàn xã có 3.000 hộ, gần 12.000 nhân khẩu, với 10 dân tộc anh em cùng sinh sống. Vốn là địa bàn giáp ranh với các xã Cư Ni, Ea K’mút, Cư Bông, Cư Elang, Ea Păl và 2 xã Ea K’ly, Vũ Bổn của huyện Krông Pắk. Đa dân tộc, tôn giáo, nên trước đây Ea Ô luôn là “điểm nóng” về tình hình an ninh trật tự của tỉnh Đắk Lắk.
Hết lòng vì nhân dân ảnh 1

Anh Bùi Trọng Lực.

Qua nhiều cương vị như công an viên, Phó Công an xã, Trưởng Công an xã, anh Lực đã tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp về phòng, chống tội phạm ở từng địa bàn khu dân cư, trong đó chú trọng xây dựng và củng cố 21 “Tổ an ninh nhân dân”, 114 “Tổ tự quản”, 21 “Tổ hòa giải”, 22 “Đội phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư”, xây dựng mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, “Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự”. Các “Tổ an ninh nhân dân”, “Tổ hòa giải” luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an xã và ban công tác mặt trận thôn, buôn. Từ đó, hoạt động của các loại tội phạm và những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trên địa bàn được hòa giải, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở.Thực hiện lời Bác dạy: “Công an thức cho dân ngủ, gác cho dân chơi”, anh Bùi Trọng Lực đã chỉ đạo Ban công an xã thực hiện nghiêm chế độ trực, kế hoạch tuần tra, phòng ngừa tội phạm. Ông Phạm Văn Sinh, thôn 4, xã Ea Ô cho biết: “Tối nào cũng vậy, đúng 22 giờ sau khi tiếng “kẻng báo yên” vang lên, lực lượng công an xã tổ chức đi tuần để nhắc nhở bà con đề phòng trộm cắp, kẻ gian. Sự tận tụy của Ban Công an xã đã làm cho tình trạng tội phạm, mất an ninh trật tự trong thôn, buôn giảm, bà con cũng yên tâm lao động, sản xuất”.
Hết lòng vì nhân dân ảnh 2

Kẻng báo yên.

Để giúp đỡ thanh niên hoàn lương về hòa nhập cộng đồng, anh Bùi Trọng Lực đã vận động các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, thành lập mô hình “Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự”. Từ năm 2010 đến nay, “Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự” đã giúp 21 đối tượng hoàn lương được vay gần 600 triệu đồng để phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Tin tưởng vào người Trưởng Công an xã gần dân, tận tụy, trong 5 năm qua, người dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin giúp lực lượng công an xã xác minh, lập hồ sơ 132 vụ với 262 đối tượng, thu 27 súng cồn bắn bi, 7 súng kíp, 147 hung khí, 3 vụ vận chuyển pháo nổ, không để xảy ra các vụ án hình sự nghiêm trọng trên địa bàn. Anh Bùi Trọng Lực chia sẻ: Để giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở, người chiến sỹ công an nhân dân phải thực sự gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Trong giải quyết các thủ tục hành chính, lực lượng công an xã luôn cải tiến phương thức, lề lối, tác phong làm việc, tuyệt đối không sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, Trưởng Công an xã Êa Ô Bùi Trọng Lực được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân, Công an tỉnh Đắk Lắk tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đấu tranh phòng chống tội phạm. Xã Ea Ô cũng vinh dự 4 năm liền được Bộ Công an tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Bài và ảnh: Phạm Cường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.