Hệ thống HIMARS đắt hàng sau thành công ở Ukraine

Nhà máy sản xuất Hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao (HIMARS) của tập đoàn Lockheed Martin ở Camden (Arkansas, Mỹ) đang chuẩn bị đẩy mạnh sản xuất hệ thống này sau khi nhiều nước muốn mua nhờ hệ thống hoạt động thành công ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Hệ thống HIMARS của Mỹ trong cuộc tập trận quân sự tại vùng Tan-Tan, Tây Nam Maroc ngày 30/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, HIMARS trở thành loại vũ khí được công nhận rộng rãi sau khi xuất hiện một video quay bằng điện thoại ghi lại hình ảnh hệ thống này đang hoạt động ở Ukraine.

Bà Jennifer McManus, Phó chủ tịch phụ trách hoạt động kinh doanh tên lửa của Lockheed Martin, cho biết: “Khi có một hệ thống đã được kiểm chứng về khả năng chiến đấu và xuất hiện trên tin tức hàng ngày, điều đó sẽ làm tăng nhu cầu với hệ thống này”.

Lockheed Martin chế tạo HIMARS và tân trang lại phiên bản cũ ở Camden, một thành phố nhỏ phía Tây Nam Little Rock.

Theo các giám đốc điều hành của Lockheed Martin, nhờ một số khoản đầu tư trong năm ngoái vào tòa nhà rộng 26.000 mét vuông, nơi sản xuất các hệ thống HIMARS, tập đoàn này chỉ cần thực hiện một số nâng cấp để đáp ứng tốc độ sản xuất ngày càng tăng.

Xem Ukraine phóng tên lửa từ hệ thống HIMARS trên một đường cao tốc ở Vùng Zaporizhia (Nguồn: Telegraph)

Giám đốc điều hành Lockheed Martin cho biết rằng về HIMARS, tập đoàn này đã đáp ứng chuỗi cung ứng lâu dài của mình để lên kế hoạch tăng sản lượng lên 96 hệ thống mỗi năm. Đầu năm 2022, Lockheed Martin sản xuất với tốc độ 48 bệ phóng HIMARS, nhưng kể từ đó đã tăng lên 60 hệ thống.

HIMARS đã trở nên nổi tiếng ngay cả trước khi thành công ở Ukraine. Hồi tháng 2/2022, Ba Lan đã thông qua kế hoạch mua 18 bệ phóng HIMARS và 468 bộ dụng cụ có thể được lắp đặt trên các xe tải do Ba Lan sản xuất để biến chúng thành các bệ phóng tương tự. Một phát ngôn viên của Lockheed Martin cho biết các cuộc thảo luận về hợp đồng đó đã bắt đầu từ năm 2017.

Mỹ đã gửi HIMARS cho Ukraine và các lực lượng vũ trang Ukraine đang tích cực sử dụng các hệ thống này để tấn công các mục tiêu ở Donbass. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Reznikov cho rằng nước này cần ít nhất 50 hệ thống HIMARS để chống Nga và để chuyển sang phản công, cần có gấp đôi số lượng HIMARS – nghĩa là 100 hệ thống. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin từng tuyên bố rằng trong tương lai, Ukraine sẽ chỉ có thể nhận được thêm 4 hệ thống HIMARS. Theo số liệu chính thức, các lực lượng vũ trang Ukraine hiện có 12 hệ thống M142 HIMARS.

Theo chuyên gia quân sự Nga Dmitry Boltenkov, điểm yếu chính của HIMARS ở Ukraine là tầm bắn. Cho đến nay, Mỹ chỉ cung cấp cho Ukraine tên lửa GMLRS có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách từ 70-80km. Để tấn công đối thủ, HIMARS cần phải được triển khai gần tiền tuyến, nơi chúng có thể bị máy bay không người lái Nga phát hiện. Sau đó, thông tin về địa điểm của HIMARS được chuyển đến sở chỉ huy, nơi những người có thẩm quyền đưa ra quyết định tấn công. Ông Boltenkov nói: “Dần dần, tất cả các phương tiện của Mỹ sẽ bị vô hiệu hóa”.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ cùng hệ thống HIMARS tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật tại Capas, tỉnh Tarlac, Philippines ngày 13/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, chuyên gia Boltenkov cũng lưu ý rằng việc phát hiện và loại bỏ các bệ phóng HIMARS sẽ trở nên khó khăn hơn khi Ukraine nhận được tên lửa tầm xa chính xác cao ATACMS có tầm bắn lên tới 300 km. Khi đó HIMARS sẽ có thể hoạt động lùi sâu trong các công sự của quân đội Ukraine chứ không phải tiếp cận chiến tuyến.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trong trường hợp phương Tây chuyển giao tên lửa tầm xa cho Ukraine, Nga sẽ tự đưa ra kết luận về các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở cho tới giờ chưa bị tấn công.

Nga đã gửi công hàm tới các nước thành viên NATO để phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng phương tiện vận tải nào chở vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng các nước NATO đang "đùa với lửa" bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov lưu ý rằng việc trang bị vũ khí từ phương Tây cho Ukraine không góp phần vào thành công của các cuộc đàm phán giữa hai nước, từ đó gây ra tác động tiêu cực.

Thùy Dương

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).