Hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện cấp phường xã hỗ trợ điều hành theo hướng tinh gọn, minh bạch

Trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam - Techfest 2025, nhiều đơn vị công nghệ đã giới thiệu những sản phẩm mới, đáng chú ý có hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện cấp xã, phường theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, TechFest Việt Nam 2025 được tổ chức từ 12 - 14/12/2025 dự kiến thu hút hơn 60.000 lượt người tham dự trực tiếp và trực tuyến; sự góp mặt của hơn 20 tập đoàn, 50 quỹ đầu tư, hơn 100 tổ chức hỗ trợ và vườn ươm, cùng đại biểu đến từ 6 khu vực quốc tế gồm Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Á, Trung Đông, Bắc Mỹ và châu Âu.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghệ mới tối ngày 13/12.

Điểm mới nổi bật của TechFest Việt Nam 2025 là sự chuyển đổi mô hình từ “sự kiện hội trường” sang “sự kiện không gian mở”, cho phép người dân, startup, nhà đầu tư và viện trường tương tác trực tiếp giữa không gian Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Các tọa đàm và hội thảo diễn ra trong các khu giao lưu rộng mở; trải nghiệm công nghệ được tăng cường thông qua các điểm tương tác thực tế. Đối tượng tham gia được mở rộng tới hộ kinh doanh, sinh viên, người cao tuổi và doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo thành một điểm hội tụ đa chiều kết nối thị trường – công nghệ – chính sách – đầu tư.

Trong hội thảo tại sự kiện của Techfest, ông Phạm Hồng Quất, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu là điều kiện tối quan trọng để vận hành hiệu quả. Trước yêu cầu về dữ liệu được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề ra: “Đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, Tiến sĩ Phạm Hồng Quất khẳng định, hiện nay, hệ thống dữ liệu chưa đáp ứng đủ những tiêu chí trên, do đó, cần có những giải pháp thực sự hiệu quả để dữ liệu đáp ứng đầy đủ nhu cầu của phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là nhu cầu của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới sáng tạo.

Tại chương trình, Tập đoàn Công nghệ CMC giới thiệu Hệ sinh thái Chuyển đổi số toàn diện cấp phường, xã. Bộ giải pháp hướng tới mục tiêu tái cấu trúc phương thức vận hành của nền hành chính ở tuyến cơ sở theo hướng tinh gọn – minh bạch – hiệu quả, điều hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, đồng bộ định hướng xây dựng Chính phủ số.

Chú thích ảnh
Hệ sinh thái Chuyển đổi số toàn diện cấp phường, xã được giới thiệu tại Techfest 2025.

Theo đó, giải pháp chuyển đổi số toàn diện không dừng ở số hóa thủ tục, mà là một chiến lược tổng thể nhằm tái cấu trúc phương thức vận hành của nền hành chính, tạo ra năng lực điều hành thống nhất từ cấp cơ sở, giảm độ trễ thông tin và nâng chất lượng phục vụ người dân.

Hệ sinh thái được xây dựng trên mô hình ba trụ cột chiến lược, đồng bộ với định hướng Chính phủ.

Trụ cột I – Chính quyền số hướng tới hiện đại hóa nội bộ, hướng tới “văn phòng không giấy tờ”. Theo đó, trụ cột này tập trung hiện đại hóa hoạt động quản trị – điều hành của chính quyền cơ sở, tự động hóa quy trình và cung cấp công cụ giám sát thông minh để lãnh đạo ra quyết định nhanh, chính xác. Các hệ thống vận hành trọng yếu gồm quản lý văn bản – điều hành, một cửa điện tử, IOC (trung tâm) điều hành, báo cáo/KPI và các ứng dụng chuyên môn. Mục tiêu là hình thành văn phòng số, giảm giấy tờ và chuẩn hóa quy trình.

Trụ cột II – Xã hội số lấy người dân làm trung tâm, tăng tương tác hai chiều. Trụ cột này nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuận tiện và xây dựng kênh tương tác hai chiều hiệu quả. Người dân có thể tiếp cận dịch vụ qua nhiều điểm chạm như ứng dụng di động, kiosk/cổng thông tin và trợ lý số, giảm thời gian đi lại và tăng khả năng phản hồi, giám sát chất lượng phục vụ.

Trụ cột III – Kinh tế số thúc đẩy sản xuất địa phương, mở rộng thị trường. Ở trụ cột kKinh tế số, bộ giải pháp hỗ trợ địa phương quản lý cung – cầu, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, lao động và một số dịch vụ thiết yếu; đồng thời tạo điều kiện để sản phẩm địa phương (như OCOP, nông sản, đặc sản vùng miền) tiếp cận thị trường rộng hơn, góp phần phát triển bền vững dựa trên dữ liệu.

Giá trị cốt lõi của hệ sinh thái là tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm chi phí – tối ưu nguồn lực, đồng thời hình thành hạ tầng dữ liệu số dùng chung, liên thông – nền tảng vững chắc cho mô hình “chính phủ phục vụ, kiến tạo phát triển”.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh tinh thần tiên phong của doanh nghiệp công nghệ tư nhân trong việc theo đuổi đổi mới sáng tạo một cách hệ thống. Với vai trò doanh nghiệp công nghệ tư nhân hàng đầu, CMC ý thức rõ trách nhiệm tiên phong nghiên cứu – phát triển công nghệ, xây dựng năng lực “Make in Vietnam”, đồng thời đưa công nghệ lõi thành những hệ thống có thể triển khai rộng, góp phần bảo đảm an toàn dữ liệu và chủ quyền số.

Chia sẻ về cách CMC xây dựng bộ giải pháp cho cấp phường, xã, ông Lê Minh, Giám đốc Công nghệ CMC TS cho biết hệ sinh thái được phát triển dựa trên tư duy “nền tảng hóa” và “mô-đun hóa”, giúp địa phương triển khai nhanh, vận hành đơn giản nhưng vẫn có thể mở rộng.

Với việc ra mắt Hệ sinh thái Chuyển đổi số toàn diện cấp phường, xã tại Techfest 2025, đơn vị kỳ vọng góp phần hiện đại hóa chính quyền cơ sở, rút ngắn khoảng cách số giữa các khu vực và tạo nền dữ liệu vững chắc để địa phương sẵn sàng bước sang giai đoạn AI-X.

Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng giám đốc Học viện Thành Công, Trưởng làng Công nghệ Marketing đã nêu thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam. Cụ thể, báo cáo tổng quan hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy, khung chính sách về nội dung này đã và đang dần hoàn thiện, nổi bật là Đề án 844, Luật Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo, đặc biệt là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trên cả nước, có hơn 3.800 startup đang hoạt động; hơn 200 quỹ đầu tư trong nước và quốc tế; hơn 100 không gian sáng tạo, vườn ươm.

HL/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.