Hệ lụy 'không thể đảo ngược' khi nhiệt độ tăng cao hơn ngưỡng 1,5 độ C

Trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu đang tiến gần hơn tới ngưỡng tăng giới hạn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, một nghiên cứu mới cho thấy những nỗ lực lớn nhằm loại bỏ khí carbon dioxide (CO2) ra khỏi bầu khí quyển cũng sẽ không đủ để ngăn chặn những tác động nghiêm trọng của tình trạng biến đổi khí hậu, thậm chí dẫn đến hậu quả “không thể đảo ngược” cho Trái đất.

Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) cho biết việc loại bỏ CO2 có thể giúp làm chậm quá trình hành tinh nóng lên do giảm lượng khí nhà kính tích tụ trong khí quyển. Tuy nhiên, theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature ngày 9/10, ngay cả khi việc loại bỏ khí này hiệu quả  thì cũng không thể làm giảm thiểu các khía cạnh khác của biến đổi khí hậu, từ mực nước biển dâng đến những thay đổi của các dòng hải lưu, thậm chí những hiện tượng này có thể tiếp tục kéo dài nhiều thiên niên kỷ.

Ông Carl-Friedrich Schleussner, một trong những tác giả của nghiên cứu, nhận định ngay cả khi nhiệt độ giảm xuống mức thấp, thế giới cũng khó có thể quay lại trạng thái ban đầu.

Việc loại CO2 đòi hỏi nhiều kỹ thuật khác nhau, nhưng cùng nhằm mục đích chiết xuất trong khí quyển và lưu trữ khí này, trong đó có các giải pháp tự nhiên như tái trồng rừng và tảo biển, cùng với các cải tiến công nghệ lọc CO2 khỏi không khí.

Một nghiên cứu công bố tháng 6 cho biết áp dụng các phương pháp hiện tại, ước tính thế giới có thể loại bỏ khoảng 2 tỷ tấn CO2 ra khỏi khí quyển mỗi năm. Tuy nhiên, con số này phải tăng lên khoảng 7 - 9 tỷ tấn mới có thể đáp ứng các mục tiêu về khí hậu của thế giới.

Ngoài ra, nhà nghiên cứu Joeri Rogelj từ Đại học Imperial College London, đồng tác giả nghiên cứu, chỉ ra những hạn chế về khả năng tiếp cận đất đai cho các khu rừng mới và chi phí cao liên quan đến ứng dụng công nghệ. Ông cảnh báo rằng việc ưu tiên đất đai để quản lý khí thải có thể mâu thuẫn với các mục đích khác, chẳng hạn như đa dạng sinh học và sản xuất lương thực.

IPCC cũng lưu ý rằng ngay cả trong các kịch bản giảm phát thải lạc quan nhất, mức vượt quá chỉ 0,1 độ C có thể đòi hỏi thế giới phải loại bỏ khoảng 220 tỷ tấn CO2, trong khi vượt quá 0,5 độ C sẽ cần loại bỏ hơn 1.000 tỷ tấn. Ông Rogelj cũng nêu bật những rủi ro đáng kể liên quan đến việc vượt ngưỡng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cắt giảm phát thải ngay lập tức để giảm thiểu hiệu quả các mối đe dọa của biến đổi khí hậu.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.