Hé lộ tàu khu trục tên lửa thế hệ mới của Nga

Lớp tàu khu trục mới này nhiều khả năng sẽ được trang bị hệ thống tên lửa hành trình có độ chính xác cao Caliber và hệ thống phòng không S-500.

Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã thông qua bản thiết kế kỹ thuật cho các tàu khu trục lớp Leader, hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin quân sự cấp cao cho biết.

“Chi tiết thiết kế kỹ thuật của tàu khu trục lớp Leader do Bộ Tư lệnh Hải quân chuẩn bị, với 2 phiên bản là động cơ chạy bằng khí đốt và năng lượng hạt nhân, đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga ký duyệt”, vị sĩ quan cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Nga nói.

Hé lộ tàu khu trục tên lửa thế hệ mới của Nga ảnh 1

Hải quân Nga có kế hoạch phát triển tàu khu trục tên lửa thế hệ mới.

Theo nguồn tin trên, các phiên bản chạy bằng động cơ khí đốt và năng lượng hạt nhân của loại tàu khu trục này đã được lên kế hoạch, nhưng về hệ thống vũ khí thì vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, lớp tàu khu trục mới nhiều khả năng sẽ được trang bị hệ thống tên lửa hành trình có độ chính xác cao Caliber và hệ thống phòng không S-500.

Văn phòng Thiết kế Severnoye có nhiệm vụ thực hiện dự án này và dự kiến tàu khu trục mới sẽ bắt đầu được đóng từ năm 2015. Hải quân Nga sẽ đặt hàng 12 tàu khu trục lớp Leader, trong đó 6 chiếc trang bị cho Hạm đội phương Bắc và 6 chiếc biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương.

"Trong mọi trường hợp, do sự phức tạp, tính mới của dự án và số lượng công việc rất lớn, chiếc tàu khu trục lớp Leader đầu tiên - phiên bản chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc thông thường - dự kiến sẽ không thể hoàn tất trước năm 2023. Dự án xây dựng lớp tàu mới trên không nằm trong chương trình vũ khí cấp nhà nước trong giai đoạn đến năm 2020. Do đó, việc xây dựng sẽ được thực hiện theo chương trình đóng tàu cho đến năm 2050", nguồn tin cho biết thêm.

Công Thuận

(Theo Tass)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.