Những tên lửa của Nga khiến Hải quân Mỹ khiếp sợ

Có một vài người đặt câu hỏi là tại sao Hải quân Mỹ lại cần một số loại vũ khí kỳ lạ như hệ thống Phalanx và SeaRAM, hay thậm chí là súng điện từ (electromagnetic railgun). Những tên lửa dẫn đường bằng radar do Nga chế tạo dưới đây chính là đáp án.

Có một vài người đặt câu hỏi là tại sao Hải quân Mỹ lại cần một số loại vũ khí kỳ lạ như hệ thống Phalanx và SeaRAM, hay thậm chí là súng điện từ (electromagnetic railgun). Những tên lửa dẫn đường bằng radar do Nga chế tạo dưới đây chính là đáp án.

Tên lửa P-270 Moskit và P-800 Oniks của Nga đã gây ra sự kinh hoàng khiến cho Hải quân Mỹ phải phát triển hệ thống tác chiến điện tử trên máy bay trực thăng - AOEW - để đối phó với các mối đe dọa. Cả hai tên lửa trên là tên lửa hành trình động cơ đẩy phản lực, mang theo các đầu đạn từ 250 - 320kg thuốc nổ mạnh và không thể phát hiện dấu vết khi chúng nhằm vào tàu của đối phương.

Những tên lửa của Nga khiến Hải quân Mỹ khiếp sợ ảnh 1

Tên lửa P-270 Moskit.

Tên lửa P-270 Moskit được phát triển bởi Cục Thiết kế Raduga và lần đầu tiên xuất hiện vào những năm 70 của thế kỷ 20 như là một vũ khí chống tàu phóng từ trên biển. Sau nhiều thập kỷ, tên lửa này được nâng cấp để có thể thích nghi với các bệ phóng trên mặt đất, trên không và thậm chí là cả ở dưới nước.

Tên lửa này có chiều dài khoảng 9m và mang theo đầu đạn với khoảng 320kg chất nổ mạnh hoặc các vật liệu hạt nhân (tương đương với 120.000 tấn thuốc nổ TNT). Với 4 động cơ phản lực, nó có tầm bắn khoảng 120km và có thể đạt tốc độ tối đa là Mach 3 (gấp 3 lần tốc độ âm thanh).

Với tên lửa P-800 Oniks, nó rất giống tên lửa Moskit nhưng nhỏ hơn một chút và không kém phần đáng sợ. Oniks, do Văn phòng Thiết kế tên lửa NPO Mashinostroyeniya của Nga thiết kế, được đưa vào phục vụ trong những năm 80 của thế kỷ 20 và vẫn được biên chế trong quân đội Nga từ đó đến nay.

Mặc dù ngắn hơn 60 cm so với phiên bản trước của nó, và chỉ mang được đầu đạn với 250kg thuốc nổ mạnh, nhưng Oniks có thể đạt tốc độ Mach 2,6 với tầm xa gấp đôi P-270, cũng như được tích hợp một loạt các tiến bộ công nghệ mà Moskit không có.

Những công nghệ này bao gồm một đầu tìm kiếm radar chủ động-thụ động quán tính (tên lửa Moskit chỉ có 1 đầu dò tìm radar chủ động) giúp cho tên lửa này có sự độc lập cần thiết sau khi phóng; tầm bắn lên tới 300km và khả năng lướt trên mặt biển ở độ cao 9m và thậm chí có khả năng đối phó điện tử (không ai chắc chắn về hệ thống quân sự chủ động này vì nó là bí mật quốc gia).

Và đó không phải là những tên lửa chống tàu hiện đại nhất do Nga chế tạo. Gần đây, quân đội Nga tuyên bố rằng họ đã hoàn tất cuộc thử nghiệm một tên lửa hành trình siêu thanh mới có khả năng hơn hẳn Mosfit và Oniks.

Tháng 9/2014, những cuộc thử nghiệm cuối cùng về loại tên lửa mới nhất trên, do NPO Mashinostroyenia, một chi nhánh của Công ty Tên lửa Chiến thuật của Nga phát triển, đã được thực hiện. Ông Alexander Leonov, người đứng đầu NPO Mashinostroyenia cho biết loại tên lửa mới này được thiết kế cho Hải quân Nga và đã hoàn thành công tác thử nghiệm cấp nhà nước cho 2 phiên bản: triển khai trên bộ và trên biển. Hiện vẫn chưa rõ về tên, chỉ số cũng như bất kỳ đặc điểm kỹ, chiến thuật hay công nghệ nào của loại tên lửa mới này.

Theo ông Dmitry Kornev, Tổng biên tập của Dự án Quân sự Nga trên Internet, mặc dù tất cả vẫn còn là điều bí mật về tên lửa mới được thử nghiệm này, nhưng cũng có thể đưa ra một số dự đoán về sản phẩm đó. Đây có thể là một loại tên lửa về cơ bản là mới, siêu thanh. Mọi người đều biết rằng NPO Mashinostroyenia đang tích cực làm việc trong lĩnh vực này và nó có lẽ sẽ không quá khác so với những mô hình của tên lửa siêu thanh BrahMos-2 do Nga và Ấn Độ cùng phát triển.

Thực tế là cộng đồng quốc tế vẫn chưa biết gì về hệ thống tên lửa mới này của Nga và đó là điều đáng sợ hơn cả.

Công Thuận

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.