Hé lộ hành vi kê khống dịch vụ công ích thủy lợi tại huyện Ia Pa, Gia Lai

Liên quan đến những bất thường trong kê khai dịch vụ công ích thủy lợi tại xã Chư Răng, Huyện ủy Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết: Đã nhận được đơn của ông Nguyễn Duy Sâm (trú tại xã Ia Trok) tố cáo một số cán bộ và cựu cán bộ xã Chư Răng về hành vi kê khống diện tích đất canh tác của hai trạm bơm để chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.

Theo nội dung đơn tố cáo của ông Sâm, vào tháng 3/1999, ông cùng hai người khác đã góp vốn xây dựng hai trạm bơm điện tại thôn Bình Tây và thôn Bình Hòa, xã Chư Răng, phục vụ tưới tiêu cho 170 ha cây trồng trên địa bàn (trong đó trạm bơm Bình Tây tưới 142 ha, trạm bơm Bình Hòa tưới 28 ha). Đến năm 2005, ông Sâm bán 2/3 tài sản của trạm bơm Bình Tây cho ông Phạm Quốc Cường (nguyên Chủ tịch UBND xã Chư Răng) và ông Trần Văn Công với giá 146 triệu đồng. Còn trạm bơm số 1 tại thôn Bình Hòa, hai người cùng đầu tư với ông Sâm đã tự ý bán toàn bộ tài sản cho ông Nguyễn Văn Mằn, hiện là Trưởng trạm bơm số 1.

Trong đơn tố cáo, ông Sâm nêu rõ trong thời gian xây dựng và đưa vào sử dụng hai trạm bơm, ông là người trực tiếp bơm nước và thu kinh phí từ dân. Tuy nhiên, vào năm 2014, khi Nhà nước có chính sách hỗ trợ thủy lợi phí hơn 3,2 triệu đồng/ha/năm (trên 1,6 triệu đồng/ha/vụ), ông Phạm Quốc Cường (nguyên Chủ tịch UBND xã Chư Răng) đã kê khống diện tích trạm bơm Bình Tây từ 142 ha lên 162 ha, chiếm đoạt 20 ha/vụ (tương đương 40 ha/năm). Tương tự, ông Nguyễn Văn Mằn đã kê khống diện tích trạm bơm Bình Hòa từ 28 ha lên hơn 36 ha, chiếm đoạt 8,5 ha/vụ (tương đương 17 ha/năm). Tổng cộng, hành vi kê khống không khớp với thực tế diễn ra trong 9 năm, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 1,6 tỷ đồng.

Ông Sâm đã đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ của Chủ tịch UBND xã Chư Răng giai đoạn 2014 - 2022, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân. Ông cũng yêu cầu xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo công bằng và minh bạch.

Vụ việc này cũng được ông Sâm gửi đơn khiếu nại lên Tòa án nhân dân các cấp tại Gia Lai để đòi quyền lợi liên quan đến việc đầu tư hai trạm bơm. Cụ thể, ông đã khởi kiện vụ án "Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản" lên Tòa án nhân dân huyện Ia Pa, nhưng vào năm 2012 bị bác đơn. Sau đó, ông gửi đơn lên tòa án cấp tỉnh nhưng cũng bị bác. Năm 2017, ông Sâm tiếp tục khởi kiện ra Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng và được xác định việc bác đơn khởi kiện của ông là không đúng quy định và yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Ia Pa xét xử lại.

Vụ việc bị treo suốt nhiều năm, đến năm 2022, ông Bùi Viết Minh Quân, khi đó là Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Ia Pa đã nhận hồ sơ và trực tiếp thụ lý vụ kiện của ông Sâm. Để xử thắng kiện, ông Quân đã yêu cầu ông Sâm chi tiền và ông Sâm đã đưa trước một khoản tiền. Sau đó, ông Quân yêu cầu đưa thêm tiền nhưng do không có tiền nên vào cuối năm 2023, ông Quân đã bác đơn khởi kiện của ông Sâm.

Sau khi ông Quân được điều chuyển đến Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa, ông Sâm đã gửi đơn tố cáo hành vi vòi tiền của ông Quân cùng với hành vi lợi dụng chức vụ của Chủ tịch UBND xã Chư Răng giai đoạn 2014 – 2022 đến Cơ quan Điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai. Dựa trên các bằng chứng ông Sâm cung cấp, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Bùi Viết Minh Quân, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đăk Đoa để điều tra về tội nhận hối lộ vào ngày 9/9/2024.

Hoài Nam – Xuân Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.