Hé lộ giải pháp hòa bình cho Syria

Ngày 24/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga chuyên trách vấn đề Syria, Gennady Gatilov cho biết, phe đối lập ở Syria đang dần thay đổi quan điểm sang sử dụng giải pháp đối thoại chính trị để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 18 tháng qua ở nước này.

Ngày 24/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga chuyên trách vấn đề Syria, Gennady Gatilov cho biết, phe đối lập ở Syria đang dần thay đổi quan điểm sang sử dụng giải pháp đối thoại chính trị để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 18 tháng qua ở nước này.

Theo đó, Nga nhận thấy những tuyên bố mới nhất của phe đối lập Syria là theo tinh thần của thông cáo Geneva mà Nhóm Hành động đạt được trong cuộc họp ngày 30/6 vừa qua; tức là chấm dứt bạo lực và bắt đầu đối thoại chính trị.


Theo Thứ trưởng Gatilov, nếu sự thay đổi quan điểm của phe đối lập Syria được củng cố và có tính khả thi nhất định, có thể tin tưởng rằng sẽ đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria. Thứ trưởng Gatilov cũng cho rằng, phe đối lập Syria đã bắt đầu nhận thấy sự cần thiết phải tìm cách thoát khỏi thế bế tắc trong cuộc xung đột vũ trang hiện nay.


Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Jean-Yves Le Drian ngày 23/8 đưa ra đề xuất các nước phương Tây và đồng minh cân nhắc thiết lập một vùng cấm bay có giới hạn trên không phận Syria mà không cần ủy quyền của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Ông Le Drian cho rằng, một vùng cấm bay sẽ không được thiết lập nếu không có "một liên quân quốc tế".

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Pháp ám chỉ một "liên minh quốc tế", chứ không phải LHQ, có thể can thiệp vào Syria.


Chính phủ Syria đã đảm bảo với Mátxcơva về sự an toàn của các kho vũ khí hóa học của nước này. Đamát đã cam kết không sử dụng hay di chuyển các vũ khí hóa học. Nga đang phối hợp chặt chẽ với chính phủ Syria để bảo đảm kho vũ khí hóa học của Đamát được kiểm soát tốt, không rơi vào tay những phần tử khủng bố.


Minh Hằng

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.