Chiến sự lại bùng phát dữ dội ở Syria

Ngày 22/8, giao tranh giữa quân chính phủ với phe đối lập Syria lại bùng nổ dữ dội ở phía Nam thủ đô Damascus, làm ít nhất 37 người thiệt mạng.

Ngày 22/8, giao tranh giữa quân chính phủ với phe đối lập Syria lại bùng nổ dữ dội ở phía Nam thủ đô Damascus, làm ít nhất 37 người thiệt mạng.

Chiến sự lại bùng phát dữ dội ở Syria ảnh 1

Người dân Syria tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát sau các cuộc xung đột ở thành phố Marea ngày 21/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin nhà nước Syria (SANA) dẫn nguồn chính thức cho biết quân chính phủ đã giao tranh với một nhóm khủng bố vũ trang ở ngoại ô Damascus, tịch thu nhiều vũ khí và phát hiện ra một cơ sở chế tạo bom. Trong khi đó, theo các nguồn tin chưa được kiểm chứng, quân đội Syria với sự hỗ trợ của xe tăng, máy bay trực thăng đã đẩy lui quân chống đối ra khỏi khu vực phía Nam thủ đô, nơi được coi là căn cứ của lực lượng này.

Tại điểm nóng chiến sự Aleppo và Daraa, các nhân chứng cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt. Lực lượng đối lập tuyên bố đã giành quyền kiểm soát một văn phòng tình báo và một trạm kiểm soát ở thị trấn Albu Kamal giáp giới với Iraq. Tuy nhiên, trên thực tế, quân chính phủ vẫn đang nắm giữ phần lớn thị trấn này.

Liên quan đến kho vũ khí hóa học của Syria, Thủ tướng Anh David Cameron đã bày tỏ ủng hộ quan điểm của Tổng thống Mỹ Barack Obama với lời cảnh báo rằng việc Chính phủ Syria đe dọa dùng vũ khí hóa học đối với lực lượng đối lập có thể buộc phương Tây phải tính đến cách tiếp cận khác nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia này. Trong cuộc điện đàm với ông Obama, hai ông đều nói rằng việc sử dụng vũ khí hóa học là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Trước đó, ông Cameron cũng đã điện đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande nhằm tìm cách thống nhất quan điểm của phương Tây về việc hỗ trợ phe đối lập Syria chống lại Tổng thống Bashar Al Assad.

Tuy nhiên, Nga đã yêu cầu phương Tây không nên tìm cách làm rối vấn đề Syria bằng những tuyên bố ám chỉ khả năng sử dụng hành động quân sự đối với  Damascus. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng không nên có sự can thiệp nào từ bên ngoài và điều duy nhất mà cộng đồng quốc tế nên làm hiện nay là lập những cơ sở cần thiết cho việc khởi động đối thoại.

* Trong thông cáo báo chí ngày 23/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ viện trợ nhân đạo khẩn cấp 30 triệu Nhân dân tệ (4,76 triệu USD) cho người tị nạn ở Jordan (Gioócđani) và Liban (Libăng). Khoản viện trợ này sẽ được chia làm hai đợt và sẽ sớm được chuyển sang Jordan và Liban để giúp chính phủ hai nước này giải quyết vấn đề người tị nạn Syria cũng như cải thiện điều kiện sống cho họ. Tháng 3 vừa qua, Bắc Kinh đã cung cấp 2 triệu USD tiền mặt hỗ trợ người dân Syria thông qua Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.