Hè đến, số vụ tai nạn thương tích trẻ em tăng lên 20%

Theo báo cáo của các cơ sở y tế tại tỉnh Ninh Bình, từ khi nghỉ hè đến nay, số em bị tai nạn thương tích phải nhập viện điều trị có chiều hướng gia tăng, chủ yếu là các tai nạn như: đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng, hóc dị vật...
Chú thích ảnh
Trẻ em bị tai nạn thương tích được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Thống kê từ các cơ sở y tế tại địa phương cho thấy, mỗi năm vào dịp hè, các bệnh viện đều tiếp nhận nhiều hơn các trường hợp trẻ nhập viện do tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông với các mức độ khác nhau. Trẻ nhỏ từ 2 - 5 tuổi thường gặp các tai nạn thương tích như: bỏng, hóc dị vật, tự ngã, kẹp tay chân vào cửa, cầu thang... Trẻ từ 6 - 15 tuổi thường gặp các tai nạn về giao thông, đuối nước, điện giật, ngã gãy tay, chân...

Theo báo cáo của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện tiếp nhận trên 700 trường hợp bị tai nạn thương tích đến khám và điều trị. Số lượng trẻ khám và điều trị tăng gấp nhiều lần so với năm 2022. Tại khoa Ngoại, cứ vào dịp nghỉ hè, số vụ trẻ bị tai nạn thương tích lại gia tăng. Hiện khoa đang điều trị cho bốn em bị bỏng và bốn em bị thương do tai nạn giao thông.

Em Nguyễn Thị K.H (14 tuổi, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng mặt, bị vỡ vùng trước xoang hàm trái và chấn thương gan độ 2 do tai nạn giao thông. Theo mẹ của em K.H, con gái chị đi xe đạp điện vào buổi trưa nắng, tự va vào cột điện bên đường và ngã. Qua trao đổi, bác sỹ cho rằng, em H nô nghịch ra mồ hôi rồi ngồi phòng điều hòa lạnh, sau đó ra ngoài trời nắng gặp chênh lệch nhiệt độ bị choáng nên không làm chủ được tay lái, dẫn đến tai nạn. 

 Bác sỹ Trần Văn Toản, Khoa Ngoại, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, tai nạn thương tích rất dễ xảy ra ở trẻ em do sự hiếu động, tò mò, chưa có kiến thức, kỹ năng phòng tránh. Tính từ khi học sinh được nghỉ hè đến nay, số vụ tai nạn thương tích bắt đầu tăng lên với khoảng 20%; trong đó có khoảng 50% số trẻ bị chấn thương do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt như chó cắn, bỏng, ngã.. Trong số đó, nguyên nhân do tai nạn giao thông chiếm nhiều hơn. Nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tích ở trẻ, nhưng sâu xa là do sự bất cẩn, chủ quan của người lớn. Do đó, để giảm thiểu các vụ tai nạn thương tích cho các em trong mùa hè, điều cần thiết nhất là người lớn nên dành thời gian quan tâm, chăm sóc, quản lý con, cháu, bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho các trẻ.

Cha mẹ cần dạy và cho trẻ tham gia học về cách nhận biết, phòng tránh các tai nạn thường gặp, dễ xảy ra trong cuộc sống... Đồng thời, cha mẹ và người lớn cần tìm hiểu để nắm bắt được các kỹ năng xử lý tai nạn thương tích, sơ cứu kịp thời khi trẻ gặp nạn. Khi trẻ không may bị tai nạn thương tích, gia đình cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời, không nên tự điều trị theo phương pháp dân gian, có thể để lại di chứng đáng tiếc cho các em.

Theo số liệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình, từ đầu năm 2023 đến nay, thống kê chưa đầy đủ cho thấy, toàn tỉnh có hàng trăm trẻ bị tai nạn, thương tích; trong đó có những trường hợp tử vong do đuối nước. Để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ, Sở đã tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn cộng đồng; phối hợp với các địa phương tổ chức 9 lớp tập huấn, tuyên truyền cộng đồng về phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại, Luật Trẻ em. Đơn vị đã phối hợp với UBND huyện Kim Sơn tổ chức dạy bơi cho 200 trẻ trên địa bàn; phối hợp với UBND huyện Yên Khánh hỗ trợ hoạt động của câu lạc bộ phát huy quyền tham gia của trẻ em tại trường Trung học Cơ sở Khánh Thủy và Trung học Cơ sở Khánh Thiện, huyện Yên Khánh. Thời gian tới, Sở tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ.

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.