HĐND tỉnh Lai Châu thông qua nhiều nghị quyết thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 28/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, thông qua nhiều nghị quyết thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ phát biểu kết luận kỳ họp. 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lai Châu đã thông qua 6 nghị quyết gồm: 3 nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; nghị quyết giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; nghị quyết giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; quy định các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, làm căn cứ để lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các cấp, các ngành; đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức và thực hiện các khoản thu, chi tại các cơ sở giáo dục công lập, tránh tình trạng lạm thu, từ đó nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi; giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn tới.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu Đinh Trung Tuấn giải trình các ý kiến của các đại biểu. 

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận về tỷ lệ phân cấp vốn của tỉnh, huyện vào 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; khả năng giải ngân vốn của cả giai đoạn và những tháng cuối năm 2022; giải pháp điều phối, điều chuyển trong quá trình giải ngân vốn, cơ chế vận hành, lồng ghép nguồn vốn và khả năng đối ứng ngân sách của từng cấp. Trong đó, các đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn việc phân bổ vốn cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp là không quá 80% tổng vốn đầu tư được phân bổ của dự án 1; quy định phân bổ vốn cho Ban Dân tộc 100% tổng vốn sự nghiệp được phân bổ của tiểu dự án 4 chưa hợp lý, đề nghị phân cấp cho cấp huyện thực hiện một phần để phù hợp với nhiệm vụ và nhu cầu cấp huyện. Các đại biểu cho rằng, khó thực hiện được quy định hàng năm ngân sách các huyện, thành phố dành tối thiểu 50% tiền thu sử dụng đất để thực hiện chương trình, do quỹ đất tạo nguồn thu hạn hẹp, đề nghị UBND tỉnh khi thực hiện cần có hướng dẫn cụ thể để các địa phương dễ thực hiện...

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh, các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai, thực hiện các nghị quyết bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí nguồn lực của Trung ương và của địa phương. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; thường xuyên đánh giá kết quả triển khai thực hiện để phát huy những mặt tích cực và kịp thời có giải pháp khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu báo cáo kết quả kỳ họp, tuyên truyền các nghị quyết của HĐND tỉnh đến cử tri và nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

Tin, ảnh: Nguyễn Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.