HĐND tỉnh Lai Châu thông qua 13 nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

Từ ngày 18 - 20/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 8 xem xét đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, thực hiện vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022.
Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết thông qua 13 nghị quyết tại kỳ họp.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Lai Châu đã thông qua 13 nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng về nhà ở; Đồ án quy hoạch phân khu quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường; đảm bảo chế độ chính sách cho đảng viên được tặng Huy hiệu từ 40 năm tuổi Đảng trở lên không được hưởng lương hưu và lực lượng dân quân tự vệ…

Trong phiên thảo luận tại các tổ, có 30 lượt đại biểu tham gia ý kiến vào báo cáo, dự thảo các nghị quyết trình tại Kỳ họp. Đa số các đại biểu đề xuất giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 như: Đề nghị UBND tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu quảng báo, xúc tiến truyền thông du lịch; quan tâm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng; đánh giá, làm rõ nguyên nhân chỉ tiêu đưa người đi xuất khẩu đạt thấp. UBND tỉnh nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện…

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đề nghị tỉnh Lai Châu có đầu mối để tiếp nhận các sản phẩm OCOP, có cơ chế rõ ràng để các chủ thể gửi sản phẩm mang đi giới thiệu tại các hội chợ, festival... ngoài tỉnh. Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp với các xã có thủy điện trong quản lý, giám sát việc thực hiện tác động môi trường của các thủy điện. Ngành chức năng có giải pháp xử lý các phòng học thừa trên địa bàn huyện Mường Tè. Địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về tình trạng lao động trong tỉnh bị lừa xuất khẩu sang Campuchia.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Kỳ họp. 

Kỳ họp tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến các vấn đề: Tình trạng thiếu chỉ tiêu đối với học sinh tốt nghiệp Trung học Cơ sở và tình trạng thiếu giáo viên, cơ sở vật chất xuống cấp tại huyện Nậm Nhùn; giải pháp phân luồng học sinh sau tốt nghiệp Trung học Cơ sở nhằm hướng nghiệp cho học sinh; công tác quản lý đất đai trên địa bàn còn nhiều hạn chế; trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật và nhiệm vụ, giải pháp khắc phục.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải, 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 9,15%; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 2.606 tỷ đồng, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách địa phương đạt gần 5.700 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Bế mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ yêu cầu ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết đã được thông qua; chỉ đạo các sở, ngành chủ động hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là cấp cơ sở trong triển khai thực hiện...

Tin, ảnh: Việt Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.