HĐND tỉnh Hà Tĩnh họp bất thường nhằm bố trí kinh phí cho phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 17/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã tiến hành phiên họp bất thường nhằm bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch và có các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Quang cảnh kỳ họp. 

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm theo Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ. HĐND Hà Tĩnh đã tổ chức họp trực tuyến tại ba điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy, UBND thành phố Hà Tĩnh và Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học.

Tại phiên họp, HĐND tỉnh đã đánh giá công tác triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thời gian qua và đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa tồn kho, tìm kiếm thị trường trong nước; tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư cần thiết và tiếp tục phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn...

Bên cạnh việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND về quy định mức chi hỗ trợ đối với người được cách ly y tế, chế độ bồi dưỡng người tham gia trực tiếp công tác phòng, chống dịch và một số cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh Hà Tĩnh đã vận động quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền và hiện vật gần 60 tỷ đồng để mua sắm máy móc, trang thiết bị, hóa chất, vật tư thiết yếu cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, giải quyết việc làm, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các biện pháp thống kê, rà soát, chi trả, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra trường hợp lợi dụng, trục lợi chính sách. Tỉnh cũng có các giải pháp tìm nguồn lao động thay thế, quan tâm hỗ trợ người lao động trong trường hợp bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã có 4 người mắc COVID-19, trong đó có một bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện; 7.429 người được cách ly tập trung, trong đó 4.127 người đã hoàn thành cách ly; 18.399 người cách ly tại nhà, trong đó 14.164 đã hoàn thành, hiện đang cách ly 4.235 người.

Tại phiên họp lần này, HĐND tỉnh Hà Tĩnh còn thông qua các nội dung quan trọng: bàn và ban hành Nghị quyết phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và thực hiện miễn nhiệm, bầu cử các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Tin, ảnh: Công Tường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.