HĐND Thành phố Hồ Chí Minh thông qua phương án sắp xếp 102 đơn vị hành chính mới

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã vừa được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh thông qua sáng 18/4/2025, thành phố từ 273 phường, xã sẽ còn 102 đơn vị, việc này đảm bảo chỉ tiêu giảm từ 60 - 70% của Trung ương và phù hợp tiêu chí về diện tích, xã phường.

Theo đó, Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định sẽ được đặt tên cho các phường mới ở quận 1, 5, Bình Thạnh; thành phố Thủ Đức được chia lại thành 12 đơn vị hành chính cấp xã mới. 

Chú thích ảnh
Khu vực xã Bình Khánh sẽ được nhập với xã Tam Thôn Hiệp và một phần xã An Thới Đông (huyện Cần Giờ) thành xã Bình Khánh. 
Chú thích ảnh
Khu vực phường Bến Nghé, Quận 1 hiện tại sẽ được sắp xếp lại cùng với một phần phường Nguyễn Thái Bình, Đa Kao thành phường Sài Gòn.
Chú thích ảnh
Khu vực xã Tân Phú Trung sẽ được nhập với xã Tân Thông Hội và Phước Vĩnh An thành xã Củ Chi.
Chú thích ảnh
Chợ Bến Thành thuộc phường Bến Thành được nhập với Phạm Ngũ Lão và một phần phường Cầu Ông Lãnh, Nguyễn Thái Bình thành phường Bến Thành. 
Chú thích ảnh
Khu vực phường 22, quận Bình Thạnh sẽ được sắp xếp lại cùng với phường 19, 25 thành phường Thạnh Mỹ Tây. 
Chú thích ảnh
Các phường 9, 11, 12, 14 thuộc Quận 3 nằm bên kênh Nhiêu Lộc sẽ nhập lại thành phường Nhiêu Lộc. 
Chú thích ảnh
Bán đảo Thanh Đa gồm hai phường 27 và 28 (quận Bình Thạnh) sẽ được nhập lại thành phường Bình Qưới. 
Chú thích ảnh
Thị trấn Củ Chi sẽ được nhập với xã Phước Hiệp, Tân An Hội thành xã Tân An Hội. 
Chú thích ảnh
Khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh tương lai là phường Sài Gòn. 
Chú thích ảnh
Thành phố Thủ Đức từ 34 phường sắp xếp thành 12 phường. 
Hồng Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.