HĐND thành phố Hà Nội thông qua 17 Nghị quyết quan trọng

Sau 5 ngày làm việc, kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XIV đã bế mạc.
Chiều 6/12, sau 5 ngày làm việc, kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XIV đã bế mạc.
HĐND thành phố Hà Nội thông qua 17 Nghị quyết quan trọng ảnh 1

Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố. Ảnh : Nguyễn Dân - TTXVN

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá, đây là kỳ họp nghiêm túc, dân chủ, khẩn trương, thu được nhiều ý kiến tâm huyết từ các đại biểu. Trước kỳ họp, HĐND thành phố đã nhận được 361 ý kiến cử tri. Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã chọn 3 nhóm vấn đề để tập trung thảo luận là kinh tế ngân sách, đất đai và an sinh xã hội. Những ý kiến phản ánh của cử tri đã được các đại biểu, giám đốc các ngành, Chủ tịch quận, huyện trả lời có trọng tâm, trọng điểm. Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Hà Nội đã nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2014. HĐND đã thông qua 17 Nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội. Chủ tịch HĐND thành phố đã tổng hợp khái quát về những khó khăn, hạn chế trong năm 2013. Đó là thu ngân sách không đạt kế hoạch đề ra, nợ đọng xây dựng cơ bản gia tăng, lĩnh vực y tế còn nhiều yếu kém, trật tự giao thông vẫn diễn biến phức tạp, quản ký đất đai, vệ sinh môi trường còn nhiều lo ngại…Năm 2014 là năm có ý nghĩa quan trọng, kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô, Hà Nội lấy chủ đề “Trật tự văn minh đô thị” và đặt ra mục tiêu tổng quát là kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; làm tốt công tác quy hoạch; xây dựng nông thôn mới, quan tâm bảo vệ môi trường, phát triển giáo dục, y tế và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 thành phố tập trung hai nhiệm vụ chính là tập trung tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất kinh doanh để tăng trưởng cao và bền vững hơn; cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện các giải pháp huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đề cập đến năm 2014 thành phố chọn là “Năm trật tự và văn minh đô thị”, ông Nguyễn Thế Thảo cho rằng có những vấn đề tồn tại do ý thức chủ quan vì chưa quản lý chưa tốt, ý thức chấp hành chưa cao, cụ thể như: lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, công viên, hồ nước, công trình công cộng…Vì vậy, trong năm 2014, thành phố kêu gọi mỗi người dân tăng cường ý thức xây dựng, giữ gìn, nâng cao hình ảnh và văn minh cho Thủ đô. Bà Ngô Thị Doãn Thanh đề nghị, sau kỳ họp các cấp, các ngành và đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khẩn trương triển khai để đưa các Nghị quyết vào cuộc sống. Các đại biểu tiến hành báo cáo cử tri kết quả kỳ họp và các ngành, các cấp cần tăng cường phối hợp để thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả, có trọng tâm.Nguyễn Văn Cảnh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.