HĐBA LHQ ủng hộ can thiệp quân sự vào CH Trung Phi

Ngày 5/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí ủng hộ hành động can thiệp quân sự của châu Phi và Pháp nhằm ngăn chặn tình trạng bất ổn đẫm máu ngày càng gia tăng ở CH Trung Phi.

Ngày 5/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí ủng hộ hành động can thiệp quân sự của châu Phi và Pháp nhằm ngăn chặn tình trạng bất ổn đẫm máu ngày càng gia tăng ở CH Trung Phi.     

 HĐBA LHQ ủng hộ can thiệp quân sự vào CH Trung Phi ảnh 1

Quân đội Pháp triển khai tại CH Trung Phi. Ảnh: France24

Theo dự thảo nghị quyết của Pháp, HĐBA LHQ sẽ cho phép một lực lượng châu Phi gồm 3.600 binh sĩ và khoảng 1.200 binh sĩ Pháp triển khai đến CH Trung Phi, quốc gia đang chứng kiến cuộc xung đột ngày càng trầm trọng giữa người Hồi giáo và người Cơ Đốc giáo.

Với việc thông qua nghị quyết trên, HĐBA đã cho phép lực lượng Pháp và châu Phi được dùng vũ lực để bảo vệ dân thường, đồng thời áp đặt lệnh cấm vũ khí với CH Trung Phi cũng như yêu cầu LHQ sẵn sàng thành lập một sứ mệnh gìn giữ hòa bình.     

Nghị quyết trên cũng yêu cầu Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon mở cuộc điều tra lạm dụng nhân quyền tại CH Trung Phi.


TN

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.