HĐBA không bỏ phiếu về nghị quyết lên án vụ tấn công hóa học tại Syria

Theo quan chức ngoại giao Anh Stephen Hickey, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ không bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết lên án vụ tấn công bằng khí độc nguy hiểm tại thị trấn Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib, miền Bắc Syria hôm 4/4 khiến 72 người thiệt mạng, nhưng vẫn tiếp tục các cuộc đàm phán.
HĐBA không bỏ phiếu về nghị quyết lên án vụ tấn công hóa học tại Syria ảnh 1

Người dân Syria sơ tán do chiến sự, quay trở về Myassar, vùng lân cận thành phố Aleppo ngày 5/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Hickey cho biết: "HĐBA LHQ sẽ không bỏ phiếu về nghị quyết Syria trong tối 6/4. Các cuộc tham vấn giữa các thành viên HĐBA LHQ vẫn diễn ra".

Liên quan đến sự việc này, tối 6/4, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc (LHQ) Lưu Kết Nhất hy vọng HĐBA LHQ có thể đạt được sự nhất trí về nghị quyết lên án việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công tại Syria. Trong khi phái đoàn Mỹ cũng cho biết rất hy vọng về cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào chiều 6/4.

Về phía Đức, Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria là một tội ác chiến tranh và "man rợ", đồng thời kêu gọi khẩn trương tiến hành điều tra cuộc tấn công này. Bà Merkel cũng cho rằng có những bằng chứng cho thấy chính quyền của Tổng thống Bashar Assad đã đứng sau cuộc tấn công này và vụ đánh bom sau đó nhằm vào một bệnh viện. Mặt khác, Thủ tướng Đức cũng lên tiếng chỉ trích thất bại của HĐBA LHQ trong việc thông qua nghị quyết lên án vụ tấn công. Bà Merkel nêu rõ những người từ chối ủng hộ nghị quyết "nên suy nghĩ về trách nhiệm mà họ đang gánh vác".

Mỹ, Anh và Pháp đã đề xuất dự thảo nghị quyết hôm 4/4 nhằm lên án vụ tấn công đẫm máu nói trên và hối thúc Syria phải hợp tác với các nhà điều tra quốc tế. Trong khi đó, Nga lại cho rằng nội dung bản nghị quyết này không thể chấp nhận được và đề xuất một dự thảo khác.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.