Hầu hết các thương vụ M&A tại Việt Nam có giá trị quy mô nhỏ

Theo nhóm Nghiên cứu Diễn đàn M&A Việt Nam (MAF Research) và Trung tâm Nghiên cứu đầu tư và mua bán, sáp nhập (CMAC), mặc dù hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều sụt giảm về giá trị M&A (mua bán và sát nhập), tuy nhiên Việt Nam vẫn xếp thứ 2 sau khu vực, chỉ sau Thái Lan. Đáng chú ý, các thương vụ M&A tại Việt Nam chủ yếu là các giao dịch quy mô nhỏ (5 - 6 triệu USD, tương đương 100 - 120 tỷ đồng), chiếm trên 90% về số lượng.
Chú thích ảnh
Thị trường bán lẻ, sản xuất hàng tiêu dùng đang là "thỏi nam châm" thu hút vốn ngoại đầu tư tại Việt Nam.

Ông Đặng Xuân Minh, Trưởng nhóm nghiên cứu MAF, cho biết không chỉ có thương vụ M&A quy mô 100 – 120 tỷ đồng, những doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng cũng sẵn sàng “bán mình” với giá từ 10 – 15 tỷ đồng. Hiện có hàng ngàn thương vụ doanh nghiệp nước ngoài vào mua lại các công ty với giá này.

Lý do khiến lĩnh vực hàng tiêu dùng trở thành “thỏi nam châm” hút vốn đầu tư qua M&A là nhu cầu của dân số gần 100 triệu người, trong đó gần 70% ở độ tuổi lao động, 34% sinh sống ở đô thị và GDP bình quân khoảng 2.385 USD/người (tăng 10% hàng năm). Thêm vào đó, sự tăng trưởng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ cũng là yếu tố không nhỏ góp phần cho lĩnh vực sản xuất tiêu dùng thêm hấp dẫn. Theo đó, thị trường sản xuất tiêu dùng đang ở giai đoạn “vàng” và có tốc độ tăng trưởng cao.

Ngoài ra, theo phân tích của nhiều chuyên gia, trước sự hội nhập sâu rộng trong những năm gần đây, các lĩnh vực sản xuất tiêu dùng và bán lẻ của doanh nghiệp nội gặp nhiều sự cạnh tranh gay gắt khi có nhiều đối thủ đến từ nước ngoài. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh, buộc phải “bán mình”, hoặc kêu gọi góp vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài để đẩy mạnh năng lực kinh doanh và cạnh tranh.

“Tôi mới gặp gỡ doanh nghiệp Ấn Độ mua lại một công ty trong ngành dệt may sắp phá sản với giá 15 tỷ đồng. Tôi cho rằng, trong năm 2019 và những năm tiếp theo, các thương vụ M&A sẽ tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, bán lẻ…”, ông Đặng Xuân Minh chia sẻ thêm.

Chú thích ảnh
Các chuyên gia chia sẻ hoạt động M&A sẽ là cơ hội tích cực thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng và hội nhập quốc tế.

Không chỉ doanh nghiệp nước ngoài quan tâm mua lại doanh nghiệp có quy mô nhỏ, mà ngay cả doanh nghiệp nội cũng góp phần làm cho thị trường M&A Việt Nam thêm sôi động. Cụ thể, tháng 6/2019, Saigon Co.op công bố tiếp nhận 18 cửa hàng Auchan đang hiện diện cùng các hoạt động thương mại điện tử, nền tảng online. Thương vụ này diễn ra khi “gã khổng lồ” ngành bán lẻ đến từ Pháp quyết định rút lui khỏi Việt Nam sau 4 năm do “không tìm được mô hình kinh tế đạt lợi nhuận”. Một số chuyên gia bán lẻ cho rằng, đây là một vụ “bán tháo” của Auchan để rút nhanh khỏi thị trường Việt Nam và đem lại giá trị tốt cho Saigon Co.op.

Trước đó, tháng 4/2019, VinCommerce, công ty phụ trách mảng bán lẻ tổng hợp của Vingroup, nhận chuyển nhượng chuỗi 87 cửa hàng Shop&Go với giá 1 USD. Chuỗi bán lẻ đến từ Singapore này rút lui do bị cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

Thực tế, Vingroup đã rất tích cực trong các hoạt động M&A bán lẻ với việc thâu tóm những đối thủ nhỏ hơn như Fivimart hay Viễn Thông A, Ocean Mart, MaxiMark và Vinatexmart để tăng doanh thu bán lẻ của Tập đoàn.

Công ty Nghiên cứu thị trường Euromonitor International nhận định, thị trường bán lẻ Việt Nam trở nên tập trung hơn trong năm 2017 và 2018 khi các doanh nghiệp lớn thâu tóm các công ty nhỏ để mở rộng mạng lưới và tăng thị phần. Có thể kể đến các thương vụ như: Thế Giới Di Động mua lại chuỗi cửa hàng dược phẩm Phúc An Khang hay Vingroup mua lại Viễn Thông A và Fivimart. Các hoạt động M&A giúp “ông lớn” trong ngành bán lẻ khẳng định vị thế hàng đầu, đồng thời loại bỏ các công ty nhỏ khỏi cuộc chơi.

Bình luận về xu hướng này, ông Richard Burrage, Giám đốc điều hành Công ty Cimigo, cho biết các nhà bán lẻ trong nước có nhiều lợi thế khi mở rộng thị phần qua kênh M&A. Họ gần gũi với người tiêu dùng trong nước hơn, nhanh nhẹn hơn và ít sợ thất bại hơn, nhanh chóng học hỏi để tiến lên phía trước.

Nhận định thêm về vấn đề này, Luật sư Seck Yee Chung, Công ty Luật Baker & McKenzie tại Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam có nhiều sáng kiến nhằm nới lỏng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài, cũng như tăng cường thoái vốn nhà nước tại các công ty lớn, giá trị M&A trong lĩnh vực bán lẻ, sản xuất hàng tiêu dùng… dự kiến sẽ tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm. 

Bài và ảnh: Hải Yên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.