Big C đã mua hàng trở lại của 169 nhà cung cấp dệt may Việt Nam

169/200 đối tác Việt Nam bị Siêu thị Big C (thuộc Tập đoàn Central Group) dừng thu mua hàng dệt may hồi đầu tháng 7/2019, đã bán hàng trở lại cho hệ thống siêu thị này.

Thông tin trên được bà Jariya Chiathivat, Đại diện của Tập đoàn Central Group (Thái Lan) cho biết tại cuộc làm việc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải sáng 6/8.

Chú thích ảnh
Siêu thị Big C hiện đã nhận hàng trở lại của các nhà cung ứng dệt may đạt yêu cầu. Ảnh minh họa.

Cũng theo đại diện Central Group, 31 nhà cung ứng còn lại đã chủ động dừng cung cấp hàng cho Central Group từ đầu năm 2019. Hiện có 8/169 nhà cung ứng được mua hàng trở lại nhưng đã hết thời hạn thực hiện Hợp đồng trước đây và đang đàm phán với Central Group để ký kết Hợp đồng mới.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đề nghị, Central Group không chỉ dừng lại ở việc ký kết với Hiệp hội Dệt may Việt Nam, mà nên có sự phối hợp với các Hiệp hội, ngành hàng khác để sự hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam thuộc các lĩnh vực ngày càng hiệu quả, tránh những sự cố không mong muốn xảy ra.

Trước đó, vào ngày 2/7, Central Group Việt Nam, đơn vị chủ quản của hệ thống siêu thị Big C Việt Nam, đã phát đi thông báo gửi các đối tác cung cấp hàng may mặc với nội dung tạm ngừng đặt hàng của 200 nhà cung cấp theo hợp đồng hợp tác thương mại đã được ký kết giữa 2 bên. Ngay sau khi nhận thông báo này, nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã tỏ ra quan ngại.

Lãnh đạo Central Group lên tiếng giải thích, do có chiến lược mới cho ngành hàng may mặc tại hệ thống phân phối, nên họ tạm ngừng nhập hàng may mặc của doanh nghiệp cung ứng Việt Nam, nhằm phục vụ tốt hơn thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu...

Tin, ảnh: Hoàng Dương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.