Hậu Giang xem xét nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch

Chiều 30/9, tại cuộc họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh xem xét nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang phát biểu. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Cụ thể, tỉnh sẽ xem xét một số hoạt động được phép hoạt động trở lại như các cơ sở kinh doanh, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao; các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh...

Tuy nhiên, tỉnh áp dụng các biện pháp bắt buộc chung như đối với cá nhân tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, người có dấu hiệu ốm, sốt thì nên ở nhà, không đến công sở, cơ quan, đơn vị, trường học, nơi công cộng và phải liên hệ ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe.

Cùng với đó, chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp giám sát dịch COVID-19 trên địa bàn; rà soát, bố trí các chốt kiểm soát, đảm bảo kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào xã, phường thị trấn trong huyện, thị xã, thành phố cũng như ra vào tỉnh.

Ông Đồng Văn Thanh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan của tỉnh không để xảy ra việc phong tỏa, khoanh vùng quá rộng địa bàn phát hiện ca mắc COVID-19, dẫn đến xét nghiệm nhiều gây tốn kém; không để xảy ra trường hợp có một người trong gia đình phải cách ly tập trung thì đưa cả nhà đi cách ly tập trung, thay vì áp dụng cách ly cả gia đình tại nhà họ luôn.

Ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục xác định mỗi người dân là chiến sĩ, xã phường là pháo đài; xác định các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.

Giám đốc Sở Công Thương Huỳnh Thanh Phong cho biết, tỉnh tiếp tục áp dụng phát phiếu đi chợ theo khung giờ quy định trong thời gian tới. Việc phát phiếu đi chợ có thể phải áp dụng đến hết tháng 10/2021 và tùy tình hình dịch bệnh.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hoài Thúy Hằng, đến nay, tỉnh thực hiện dạy và học tất cả các cấp theo hình thức trực tuyến và học qua truyền hình. Tỷ lệ học sinh học trực tuyến và học qua truyền hình tại Hậu Giang ở bậc Tiểu học đạt 69%, Trung học Cơ sở đạt 72% và Trung học Phổ thông là 91%.

Ngành giáo dục xác định việc học này chỉ là giải pháp tình thế. Vì chất lượng giáo dục trong học trực tuyến không được đảm bảo bằng học trực tiếp. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, ngành giáo dục tỉnh xác định cho học sinh tiếp tục học trực tuyến, học qua truyền hình tuần từ ngày 4/10. Sau đó, nếu tình hình dịch bệnh ổn định hơn thì từ ngày 11/10 học sinh khối 9 và 12 đến trường học trực tiếp, học sinh các cấp khác tiếp tục học trực tuyến, học qua truyền hình; cấp mầm non tiếp tục nghỉ.

Đến 14 giờ ngày 30/9, tỉnh Hậu Giang ghi nhận tổng số trường hợp mắc COVID-19 là 539 người, trong đó đã điều trị khỏi 477 bệnh nhân; số bệnh nhân đang được cách ly điều trị là 57 người. Toàn tỉnh đang thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg và 15+, riêng thị xã Long Mỹ đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, trong đó có một số biện pháp giới hạn cao hơn Chỉ thị 16.

Duy Ba (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.