Hậu Giang tổ chức bầu cử sớm tại 10 khu vực

Ngày 21/5, tỉnh Hậu Giang tổ chức 10 khu vực bỏ phiếu bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong lực lượng công an và quân sự.
Chú thích ảnh
Kiểm tra hòm phiếu trước khi tiến hành bỏ phiếu. 

Theo đó, các khu vực bỏ phiếu sớm gồm: khu vực 11 (thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành); khu vực số 7 (thị trấn Một Ngàn) và khu vực số 11 (xã Tân Hòa, đều thuộc huyện Châu Thành A); khu vực số 14 (thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp); khu vực số 7 (thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy); khu vực số 9 (phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy); khu vực số 3 (Phường 3), khu vực số 7 (Phường 4), khu vực số 3 (Phường 5), khu vực số 6 (cũng Phường 5), đều thuộc thành phố Vị Thanh.

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang, các cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu số 6, tổ bầu cử số 4, Phường 5 của thành phố Vị Thanh tham gia bầu cử sớm. Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang và bố trí chỗ ngồi giữ khoảng cách khi tham gia bầu cử.

Chú thích ảnh
Cử tri thuộc công an tỉnh Hậu Giang bỏ phiếu bầu cử sáng ngày 21/5. 

Lễ khai mạc được tổ chức theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh. Các cử tri được chia thành từng đơn vị và lần lượt vào bỏ phiếu theo nhóm để đảm bảo giãn cách, không tập trung đông người. Ngoài hòm phiếu chính tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến các đơn vị trực thuộc đang thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Cùng thời điểm, tại Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố cũng tổ chức bầu cử sớm trong ngày 21/5 để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự cho ngày bầu cử 23/5.

Còn tại tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 3, thuộc Ủy ban Bầu cử Phường 5 (thành phố Vị Thanh) có gần 1.000 cử tri trong lực lượng Công an tỉnh đã có mặt động đủ tại nơi bỏ phiếu và thực hiện công tác bầu cử đúng quy định. Các cử tri tuân thủ nội quy phòng bỏ phiếu, không tuyên truyền vận động cho người ứng cử tại phòng bỏ phiếu. Cử tri nhận cùng lúc 3 phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố Vị Thanh.

Chú thích ảnh
Cử tri các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang xem danh sách người ứng cử. 

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần này là nhiệm vụ công tác trọng tâm của toàn đơn vị trong năm 2021; là sinh hoạt dân chủ sâu rộng để lựa chọn bầu được những đại biểu ưu tú đại diện cho dân dân cả nước tại Quốc hội và đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp.

Các điểm bỏ phiếu bầu cử sớm của Hậu Giang hầu như hoàn tất công việc trong buổi sáng 21/5.

Tin, ảnh: Duy Khương - Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.