Hậu Giang: Tiếp tục đồng hành và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Ngày 3/12, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hậu Giang tổ chức Họp mặt trực tuyến biểu dương nạn nhân chất độc da cam điển hình tiên tiến năm 2021 và Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021).
Chú thích ảnh
Đại diện các tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang biểu dương, đánh giá cao Hội Nạn nhân chất độc da cam các cấp và đội ngũ cán bộ hội đã tích cực, tâm huyết tham gia công tác hội với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình đồng chí, đồng đội; đồng thời biểu dương những nạn nhân chất độc da cam đã vượt qua bệnh tật, vươn lên làm chủ cuộc sống và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã đồng hành cùng chính quyền tỉnh trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Để công tác chăm sóc, giúp đỡ, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả thiết thực hơn, ông Đồng Văn Thanh đề nghị, các cấp, ngành, địa phương, Hội Nạn nhân chất độc da cam tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về thảm họa da cam; rà soát các đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách người nhiễm chất độc hóa học, những trường hợp đủ điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, chính xác, đúng quy định. Hội Nạn nhân chất độc da cam các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin cả vật chất và tinh thần, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam.

Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, có những hình thức hỗ trợ thiết thực hơn nữa và là cầu nối để ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia tích cực giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Chú thích ảnh
Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao bằng khen cho các cá nhân.

Dịp này, 3 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam”; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 28 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 20 cá nhân có thành tích trong hoạt động Hội và phong trào chăm lo nạn nhân chất độc da cam.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh thực hiện chính sách nạn nhân chất độc da cam cho trên 530 người trực tiếp tham gia kháng chiến và con đẻ của họ; vận động xã hội hóa tiền và hiện vật trên 17,7 tỷ đồng; phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh vận động được 135 tổ chức, cá nhân, công đoàn cơ sở quyên góp vào Quỹ nạn nhân chất độc da cam gần 500 triệu đồng... Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh còn vận động 24 tấn rau, củ, quả và trên 250 phần quà... ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19; ủng hộ 15 triệu đồng chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng Chi Lăng thành một đô thị xanh, thông minh

Xây dựng Chi Lăng thành một đô thị xanh, thông minh

Ngày 13/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Chi Lăng thuộc tỉnh Bắc Ninh. 

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.