Hậu Giang quy hoạch quán karaoke, vũ trường

Nhằm siết chặt quản lý trên lĩnh vực kinh doanh karaoke, vũ trường, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 267/QĐ-UBND về quy hoạch hoạt động này trên toàn địa bàn.

Nhằm siết chặt quản lý trên lĩnh vực kinh doanh karaoke, vũ trường, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 267/QĐ-UBND về quy hoạch hoạt động này trên toàn địa bàn.


Theo đó, hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường phải cách 200m đối với trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, cơ quan hành chính nhà nước đang hoạt động hoặc đang được xây dựng; di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng hoặc đã được phát hiện. Ngoài ra, các địa điểm này còn phải thỏa mãn những điều kiện như: địa điểm kinh doanh phải ở ngoài khu nhà chung cư; địa điểm kinh doanh ở phường, thị trấn phải có đường vào từ 4 m trở lên hoặc đường mà xe cứu hỏa có thể vào hoạt động được; địa điểm kinh doanh khi hoạt động phải đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của pháp luật...


Quyết định nêu rõ, quy hoạch hoạt động kinh doanh karaoke, mỗi phường, thị trấn được quy định số cơ sở tối đa gấp 2,5 lần số ấp, khu vực trên địa bàn. Mỗi xã được quy định số cơ sở tối đa gấp 1,5 lần số ấp trên địa bàn.


Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang, sau 10 năm chia tách tỉnh (2004), từ 30 cơ sở kinh doanh karaoke đến nay có hơn 100 cơ sở đăng ký kinh doanh trên lĩnh vực này.


Huỳnh Sử

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.