Hậu Giang: Nhiều hoạt động thiết thực, tri ân người có công với cách mạng

Ngày 24/7, Đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng tại huyện Long Mỹ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023).
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh thắp hương tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 10 - Sông Hương, tại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ. 

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà hai gia đình chính sách và hai Mẹ Việt Nam Anh hùng. Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, mong các Mẹ sống vui, sống khỏe.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước, nhớ nguồn”; tổ chức các hoạt động tri ân đối với các thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng… Lãnh đạo tỉnh đề nghị, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang, toàn tỉnh có trên 36.200 người có công với cách mạng. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chu đáo nhằm ghi nhớ, tôn vinh công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh triển khai các hoạt động tuyên truyền về thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các tổ chức, đơn vị, địa phương và các cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa".

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hảnh, ở thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ. 

Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tặng quà của Chủ tịch nước và quà của UBND tỉnh cho người có công với cách mạng; tổ chức Hội nghị gặp gỡ người có công và thân nhân người có công với cách mạng; vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các Đoàn đi thăm, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân; thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đang điều trị tại các bệnh viện, Trung tâm Y tế trên địa bàn...

Trước đó, Đoàn công tác đã đến thắp hương tại Đền thờ Bác Hồ (xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ); thắp hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ Trung đoàn 10 - Sông Hương (xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ).

Tin, ảnh: Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.