Hậu Giang khuyến nghị người dân không tự phát về quê bằng phương tiện cá nhân

Trong 4 ngày qua, Hậu Giang đã tiếp nhận, đưa đi cách ly tập trung, điều trị theo quy định trên 5.000 người trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An.
Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát tại thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) không còn kiểm soát người dân di chuyển nội tỉnh. Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN

Nhiều lãnh đạo các huyện, thị xã của tỉnh Hậu Giang đề xuất xây khu cách ly tập trung tại huyện Vị Thủy với diện tích hơn 2 ha để đón bà con tự phát về quê. Tuy nhiên, theo ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, các đề xuất này không khả thi, vì cần thời gian xây dựng cũng như hiệu quả sử dụng khó xác định và có nguy cơ lãng phí.

Trước tình trạng người dân tự phát về quê gần đây ngày một nhiều, Hậu Giang đã trưng dụng nhiều công trình trường học cùng với một số cơ sở cách ly trước đây để làm khu cách ly tập trung như: Trường Đại học Võ Trường Toản (huyện Châu Thành A), Trường Quân sự địa phương (huyện Phụng Hiệp), Khu ký túc xá Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang (Vị Thanh), Công ty cổ phần Bông Sen Hậu Giang, Trường Cao đẳng Luật miền Nam (huyện Vị Thủy). Các địa phương của Hậu Giang đã trưng dụng 94 trường học từ Mầm non đến Trung học phổ thông làm cơ sở cách ly y tế tập trung.

Tỉnh Hậu Giang cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ chỉ đạo TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân ở lại, quản lý chặt người dân tại nơi tạm trú; không để bà con tự phát rời khỏi địa bàn trở về địa phương bằng các phương tiện cá nhân.

Trong 4 ngày qua, Hậu Giang đã tiếp nhận, đưa đi cách ly tập trung, điều trị theo quy định trên 5.000 người trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An.

Theo thống kê chưa chính thức, có gần 70.000 người dân Hậu Giang đi làm ăn xa. Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cho biết số lượng người dân đi làm ăn xa trở về quê hương gần đây ngày một nhiều. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, số lượng người dân tiếp tục trở về quê hương nhiều là nguy cơ lây lan dịch COVID-19 rất cao trên địa bàn; nếu tình hình dịch bệnh lan rộng, tỉnh không thể đáp ứng được công tác chữa trị.

Tính từ 18 giờ ngày 3/10 đến 6 giờ ngày 4/10, Hậu Giang ghi nhận 17 ca mắc mới là các trường hợp về từ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, đã được cách ly tập trung. Từ ngày 8/7 đến nay, tỉnh đã ghi nhận 582 ca mắc (Bộ Y tế đã công bố 563 ca), trong đó có 211 ca là người về từ ngoài tỉnh, 266 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung, 95 ca mắc trong cộng đồng, 10 ca mắc trong khu vực phong tỏa.

Hồng Dân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.