Hậu Giang: Kết thúc việc thiết lập vùng cách ly y tế chợ Cái Tắc

Tối 29/7, UBND tỉnh Hậu Giang có quyết định kết thúc vùng cách ly y tế tại khu vực chợ Cái Tắc thuộc ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, kể từ 0 giờ ngày 30/7/2021.

Khu vực chợ Cái Tắc đã được thiết lập vùng cách ly y theo Quyết định số 27/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 7 năm 2021 và Quyết định số 30/QĐ-BCĐ ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Theo quyết định, đến nay, công tác khoanh vùng, điều tra dịch tễ, truy vết và xét nghiệm đối với các trường hợp nguy cơ liên quan đến ca mắc COVID-19 trong các vùng cách ly y tế tại khu vực chợ Cái Tắc đã hoàn thành, đã qua 14 ngày chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc mới COVID-19 trong vùng cách ly y tế.

Theo ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, mọi hoạt động kinh tế - xã hội, sinh hoạt của người dân khu vực chợ Cái Tắc trở lại bình thường để chuyển sang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo các văn bản chỉ đạo hiện hành của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các Tổ COVID-19 cộng đồng tiếp cận những hộ dân trong khu vực thiết lập vùng y tế cách ly để tuyên truyền, động viên người dân sớm ổn định đời sống sinh hoạt.

Cùng với đó, các hộ dân, tổ chức, cá nhân trong khu vực đã kết thúc vùng cách ly y tế tại khu vực chợ Cái Tắc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành; đặc biệt, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”.

Bắt đầu từ ngày 30/7/2021, tỉnh Hậu Giang áp dụng người dân trên địa bàn tỉnh sẽ đi chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích theo giờ, dự kiến buổi sáng từ 5 giờ đến 9 giờ, buổi chiều từ 15 giờ đến trước 18 giờ. Sở Công Thương chỉ đạo việc cấp phiếu đi chợ cho người dân ở những nơi chưa được cấp, hướng dẫn cho người dân thực hiện đúng theo yêu cầu về thời gian.

Từ 12 giờ ngày 28/7 đến 12 giờ ngày 29/7, Bộ Y tế công bố thêm 14 ca mắc mới COVID-19 tại tỉnh, gồm 6 ca công bố vào tối ngày 28/7 và 8 ca công bố vào sáng ngày 29/7; tất cả 14 trường hợp đều là F1 trong khu cách ly y tế tập trung; tổng số ca mắc mới COVID-19 tại tỉnh đã được công bố là 115 ca.

Trong đêm 28/7, tỉnh tiếp tục ghi nhận 4 trường hợp có kết quả khẳng định RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 (đều là trường hợp F1 đã cách ly tập trung); nâng tổng số trường hợp đã có kết quả khẳng định RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 là 44 trường hợp, đang hoàn thiện hồ sơ dịch tễ để làm thủ tục đăng ký chờ Bộ Y tế công bố.

Tổng số ca mắc và nghi nhiễm tại tỉnh đến thời điểm hiện tại là 159 trường hợp.

Phạm Duy Khương (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.