Hậu Giang kết thúc việc thiết lập nhiều vùng cách ly y tế

Tối 27/7, tỉnh Hậu Giang có các quyết định kết thúc việc thiết lập vùng cách ly y tế.
Chú thích ảnh
 Người dân phố thành phố Vị Thanh chấp hành nghiêm giới nghiêm, không ra đường từ 18 giờ, trong ngày đầu tiên thực hiện, tối 27/7.

Cụ thể, kết thúc 3 vùng cách ly y tế trên địa bàn xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, đã được thiết lập theo Quyết định số 314/QĐ-BCĐ ngày 9/7/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kể từ 19 giờ ngày 27/7/2021; kết thúc vùng cách ly y tế tại khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, đã được thiết lập theo Quyết định số 23/QĐ-BCĐ ngày 10/7/2021 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kể từ 19 giờ ngày 27/7/2021.

Tại xã Long Phú, khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh đã qua 14 ngày chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc mới COVID-19 trong vùng cách ly y tế.

Chú thích ảnh
 Lực lượng y tế làm nhiệm vụ trong đêm 27/7.

Cũng bắt đầu từ 18 giờ tối 27/7 đến ngày 2/8/2021, nhằm tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Hậu Giang quy định người dân tuyệt đối không ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau trừ các trường hợp cần thiết theo quy định.

Đến ngày 27/7, Hậu Giang ghi nhận 138 trường hợp mắc và nghi nhiễm COVID-19, trong đó số ca mắc mới COVID-19 tại tỉnh đã được công bố là 98 ca. Từ 16h ngày 26/7 đến 12h ngày 27/7/2021, tỉnh tiếp tục ghi nhận 28 trường hợp có kết quả khẳng định RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp đã có kết quả khẳng định dương tính với lên 40 trường hợp.

Tin, ảnh: Phạm Duy Khương (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.