Hậu Giang: Cấm chăn nuôi chim yến trong tất cả cả khu đô thị, khu dân cư

Ngày 10/3, tại Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã thông qua nhiều nghị quyết; trong đó có Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến.
Chú thích ảnh
Đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang thông qua Nghị quyết. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Theo đó, tất cả các khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, cụm dân cư, khu công trình công cộng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đã công bố quy hoạch, trên toàn địa bàn tỉnh đều bị cấm chăn nuôi yến. Cũng như nhiều nơi trên toàn địa bàn tỉnh cũng bị cấm nuôi chim yến và được quy định từng đoạn đường, khu vực cụ thể trong Nghị quyết.

Nghị quyết quy định, vùng nuôi chim yến nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi và khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến, đảm bảo các điều kiện chăn nuôi theo quy định. 

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện chưa có quy định về khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến theo Luật đã có hiệu lực. Do đó, các tổ chức và cá nhân chăn nuôi tự do gây bức xúc trong nhân dân, chính quyền chưa có cơ sở xử lý; qua các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân đều nhận được các phản ảnh về vấn đề này, đặc biệt là nuôi chim yến gây tiếng ồn trong các khu dân cư, đô thị.

Theo quy định của Luật Chăn nuôi năm 2018, đã phân cấp cho UBND tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.

“Việc giới hạn khu vực không được phép chăn nuôi tại các khu vực thuộc nội thành thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư nhằm từng bước di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, đưa ngành chăn nuôi phát triển bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng, chống dịch bệnh, tiến tới xây dựng tỉnh, tỉnh Hậu Giang thành một đô thị văn minh, hiện đại, có chất lượng môi trường sống tốt”, ông Đồng Văn Thanh cho biết.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, những năm gần đây việc nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh chóng, đến nay toàn địa bàn có hơn 100 nhà nuôi chim yến. Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang chỉ áp dụng với những điểm nuôi mới, còn những điểm nuôi hiện hữu vi phạm vùng nuôi theo Quy định của Nghị quyết này chưa giải quyết được, mà phải chờ các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Duy Ba (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.