Một số vùng nội ô Cần Thơ sẽ không được nuôi chim yến

Chiều 19/5, ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ thông tin tại cuộc họp góp ý dự thảo Tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn thành phố được UBND thành phố Cần Thơ tổ chức, trong thời gian tới thành phố lần đầu tiên sẽ có một văn bản chính thức quy định cụ thể về vùng nuôi chim yến trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Đại diện Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ góp ý cho Tờ trình tại cuộc họp. 

Theo nội dung Tờ trình này, toàn bộ quận Ninh Kiều sẽ không được phép chăn nuôi yến, các quận như: Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, các huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh chỉ bị cấm các nuôi tại các thị trấn trung tâm. Trên cơ sở đó, các vùng được phép nuôi là các vùng còn lại không bị cấm nhưng phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 54, 55, 56 của Luật Chăn nuôi và một số quy định pháp luật khác.

Tại cuộc họp, các đại biểu sở, ban, ngành thảo luận các vấn đề như hỗ trợ kinh phí di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, xây dựng cơ sở chăn nuôi tại vùng khuyến khích phát triển.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu cuộc họp, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết sẽ tiếp tục sửa đổi và hoàn thiện tờ trình; trong đó quan trọng nhất là bổ sung nội dung giải thích tại sao có vùng được, có vùng không được nuôi chim yến. Đồng thời Sở cũng sẽ đánh giá lại tác động của chính sách đến xã hội.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến trong cuộc họp để hoàn thiện tờ trình, đồng thời nhấn mạnh Sở Tư pháp trong việc hỗ trợ để nghị quyết tờ trình phù hợp về mặt pháp lý trình Hội đồng Nhân dân.

Nghề nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã và đang phát triển mạnh. Theo số liệu thống kê của ngành thú y tại thời điểm tháng 3/2020, thành phố có 194 hộ nuôi chim yến với tổng đàn ước tính lên đến 100.000 con được nuôi trải dài ở tất cả quận huyện.

Tuy nuôi yến là lĩnh vực kinh doanh mang lại lợi nhuận cao của thành phố với doanh thu mỗi năm ước tính lên đến 12 tỷ đồng (chỉ riêng tổ yến thô) nhưng việc chăn nuôi yến ở các khu vực nội thành nơi có đông dân cư đang phát sinh các vấn đề về vệ sinh môi trường, ô nhiễm tiếng ồn làm ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng dân cư. Thêm vào đó, nghề nuôi yến trên địa bàn đang phát triển một cách tự phát với nhiều rủi ro dịch bệnh, đặc biệt trong bối cảnh dịch cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.