Hậu Giang bảo đảm cung, cầu hàng hóa thiết yếu thực hiện giãn cách xã hội

Ngày 18/7, ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang cho biết, ngành đã lên kế hoạch đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Chú thích ảnh
Người dân thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang ùn ùn đi mua thực phẩm tối 17/7/2021.

Theo đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt phương án cung cấp hàng hóa thiết yếu; chỉ đạo các chợ, trung tâm thương mại, siệu thị, cửa hàng bán lẻ tăng cường tối đa lượng hàng hóa, khai thác hết công xuất hệ thống siêu thị, cửa hàng Bách hóa xanh, cửa hàng tiện ích hiện có và thành lập các chợ dã chiến (nếu cần thiết)… đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu cho nhân dân.

Đối với các chợ đã bị phong tỏa, Sở Công Thương phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị có liên quan, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng Bách hóa xanh tổ chức bán hàng hóa đến tay người tiêu dùng thông qua nhiều hình thức phù hợp như: bán hàng online qua, qua điện thoại... Bên cạnh đó, chỉ đạo các địa phương bố trí các điểm bán hàng bình ổn giá tại trung tâm các xã, phường, thị trấn có chợ bị giãn cách hoặc phong tỏa. Kịp thời nắm bắt tình hình cung cầu, hàng hóa và diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn để triển khai phương án đảm bảo hàng hóa, phục vụ nhu cầu nhân dân. 

Cùng với đó, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu đến các chợ, trung tâm thương mại, siệu thị... Ngành cũng triển khai phòng, chống dịch tại các chợ, trung tâm thương mại, siệu thị và cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đề xuất UBND tỉnh cho tạm ngừng hoạt động kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu tại các chợ, trung tâm thương mại, siệu thị và cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp kinh doanh khai thác chợ bố trí lắp đặt camera giám sát tại các chợ nếu có điều kiện; lập danh sách quản lý thông tin của tiểu thương; yêu cầu tiểu thương và người dân mua sắm tại chợ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K, ghi lại lịch trình tiếp xúc hàng ngày. Đối với nhân viên quản lý chợ, tiểu thương yêu cầu khai báo y tế bắt buộc gắn với thực hiện xét nghiệm sàng lọc theo quy định. 

Đối với các đơn vị, cơ sở cung cấp hàng hóa thiết yếu, dịch vụ cho chợ yêu cầu ký cam kết phòng, chống dịch với Ban quản lý chợ, chính quyền địa phương; phối hợp với Ban quản lý chợ thực hiện việc quản lý danh sách tài xế, người giao nhận hàng, người lao động, lịch trình, thời gian làm việc; định kỳ thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên theo quy định; yêu cầu thực hiện 5K, ghi lại lịch trình tiếp xúc hàng ngày. 

Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị với thông tin đơn giản, dễ hiểu; hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm, định kỳ cập nhật tình trạng các chợ lên Bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID -19.

Để hạn chế tập trung động người trong hoạt động kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, các địa phương chỉ đạo hoạt động bán hàng tại các chợ theo hướng phát phiếu mua hàng theo ngày chẵn, lẻ và mỗi hộ được 5 phiếu mua hàng trong thời gian giãn cách. Bên cạnh đó, Ban quản lý chợ hướng dẫn tiểu thương giãn cách điểm bán hàng, bán hàng gói sẵn theo định lượng và đồng giá.

Sở Công Thương cũng sẽ phối hợp với Sở Tài Chính xây dựng phương án về kinh phí hàng hóa, vận chuyển hàng hóa cung ứng cho nhân dân khu vực bị cách ly và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán tiền hàng hóa, vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp theo quy định; tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách miễn, giảm thuế, hỗ trợ cho các tiểu thương bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Đặc biệt, tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi đầu cơ, găm giữ hàng, vi phạm về giá bán, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Tin, ảnh: Duy Khương (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.