Người dân Rạch Giá đổ xô mua hàng hóa dự trữ trước giờ giãn cách xã hội

Mặc dù nhiều chốt tuyên truyền liên tục phát loa kêu gọi người dân áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, bình tĩnh, không hoang mang, dao động, nhưng dòng người vẫn tiếp tục đổ đến các điểm chợ.
Chú thích ảnh
 Người dân đổ xô đi mua hàng hóa tại Chợ Gà, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang).

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ở một số địa phương khu vực phía Nam từ 0 giờ ngày 19/7, nhiều điểm chợ sáng 18/7 trên địa bàn thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang như chợ Gà, phường Vĩnh Thanh Vân; chợ nông hải sản, phường Vĩnh Quang; chợ Bắc Sơn, phường Vĩnh Lạc…, người dân đổ xô, chen lấn đi mua hàng hóa dự trữ tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao.

Mặc dù nhiều chốt tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm chợ liên tục phát loa kêu gọi người dân áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, bình tĩnh, không hoang mang, dao động, nhưng dòng người vẫn tiếp tục đến các điểm chợ. Phần lớn người dân lựa chọn mua các mặt hàng để sử dụng lâu dài như: gạo, mỳ gói, đường, sữa, trứng, dầu ăn, các loại hải sản khô, củ quả… Giá các loại hàng hóa nông sản tăng nhẹ so với bình thường, các loại thực phẩm khác không tăng, hàng hóa dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay sốt giá.

Chú thích ảnh
Người dân đi mua hàng hóa tại Chợ nông hải sản, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang).

Tỉnh Kiên Giang thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Lâm Huỳnh Nhân, Phó Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang cho biết, Đoàn kiểm tra liên ngành chia thành nhiều tổ phối hợp với địa phương kiểm tra, giám sát trên địa bàn toàn tỉnh, đồng loạt thực hiện nhiệm vụ đến hết ngày 30/7.

Chú thích ảnh
Người dân chen chút đi mua hàng hóa tại Chợ nông hải sản, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang).

Trong số đó, chú trọng các địa bàn trọng điểm là Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. Qua đó, góp phần ổn định thị trường hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giá cả hàng hóa, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả.

Theo đó, các tổ kiểm tra tập trung kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa, chấp hành các quy định pháp luật về thương mại, giá cả, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn. Các tổ khảo sát theo dõi diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, hàng hóa phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời báo cáo những tình huống xấu, vấn đề bất ổn để có biện pháp ứng phó hiệu quả, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi vi phạm.

Chú thích ảnh
Người dân đổ xô đi mua hàng hóa tại chợ Bắc Sơn, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang).

Tỉnh cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, phân phối hàng hóa, lợi dụng tình hình dịch bệnh đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý trong hoạt động mua bán. Các tổ kiểm tra chú trọng kiểm tra, giám sát tại các chợ truyền thống, quá trình vận chuyển, kho chứa hàng hóa, nhất là hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, vật tư y tế phòng chống, dịch.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.