80 năm Quốc khánh:

Hành trình từ độc lập đến phát triển bền vững với con người là trung tâm

Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng thiêng liêng của tự do dân tộc không chỉ đối với dân tộc Việt Nam, mà còn là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc tại khu vực Đông Nam Á cũng như trên toàn thế giới. Đây là nhận định của Tiến sĩ quan hệ quốc tế Nadia Radulovich, Khoa Nghiên cứu phương Đông, Đại học Salvador (USAL) của Argentina.

Trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Buenos Aires nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9-2025), chuyên gia Radulovich đã đưa ra những đánh giá sâu sắc về ý nghĩa lịch sử, thành tựu phát triển và chính sách xã hội của Việt Nam.

Theo ông, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc tại khu vực Đông Nam Á cũng như trên toàn thế giới.

Thành viên của Hội đồng Quan hệ Quốc tế Argentina (CARI) này cho rằng dân tộc Việt Nam đã thể hiện sức mạnh và ý chí kiên cường qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Trong bối cảnh hậu chiến đầy khó khăn, Việt Nam đã tái cơ cấu kinh tế theo các kế hoạch 5 năm, trước khi tiến hành công cuộc Đổi mới năm 1986 và chuyển sang mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cải cách này đã tạo nên những bước chuyển mạnh mẽ. Công nghiệp tăng trưởng gần 14%/năm trong giai đoạn 1991–1995. Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo, đạt phổ cập tiểu học và gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1995. Trong giai đoạn 1986 - 2024, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)  tăng từ 8 tỷ USD lên hơn 476 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người từ nhóm thu nhập thấp dưới 700 USD vào năm 1986 lên khoảng 4.500 USD hiện nay.

Tiến sĩ Radulovich đánh giá Việt Nam hiện là một cường quốc tầm trung ở Đông Nam Á và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, duy trì khéo léo thế cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc, tăng cường hợp tác an ninh với Ấn Độ, Nhật Bản và đóng vai trò trung gian trong những sự kiện quốc tế quan trọng như tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên ở Hà Nội năm 2019.

Đặc biệt, Tiến sĩ Radulovich nhấn mạnh chính sách phát triển lấy con người làm trung tâm là điểm nổi bật trong mô hình phát triển của Việt Nam. Chính sách này hướng tới đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống, thể hiện rõ trong Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Bà rất ấn tượng với việc Việt Nam áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, kết hợp tiêu chí thu nhập với khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và thông tin.

Tiến sĩ Radulovich đồng thời đánh giá cao chủ trương mang tính đột phá của Đảng và Nhà nước Việt Nam mới đây đó là miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập, bắt đầu từ năm học 2025–2026. Bà khẳng định đây là một bước tiến thể hiện rõ ưu tiên phát triển con người và bảo đảm cơ hội giáo dục bình đẳng cho mọi trẻ em ở Việt Nam. Theo bà, hành trình của Việt Nam từ năm 1945 đến nay cho thấy sự kết hợp giữa ý chí độc lập dân tộc, cải cách kinh tế quyết đoán và cam kết phát triển con người, qua đó tạo nên vị thế ngày càng vững chắc trên trường quốc tế.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.