Hành trình thăng tiến đến khi đầu thú của Trịnh Xuân Thanh

Trịnh Xuân Thanh được xác định là người phải chịu trách nhiệm chính về con số thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng ở Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) trong giai đoạn 2011 - 2013.
Trịnh Xuân Thanh, nguyên là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng từ tháng 9-2016.Sau gần 1 năm lẩn trốn ở nước ngoài, chiều 31/7, Bộ Công an cho biết bị can Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú. Trước khi được bổ nhiệm công tác tại tỉnh Hậu Giang với chức danh Phó chủ tịch UBND, Trịnh Xuân Thanh đã trải qua nhiều cương vị tại nhiều cơ quan công tác khác nhau.Cùng nhìn lại hành trình thăng tiến của Trịnh Xuân Thanh:

Các sai phạm của Trịnh Xuân Thanh dần bị phát giác khi đầu tháng 6/2016, báo chí thông tin ông được đưa đón bằng xe tư nhân Lexus LX570 giá 5 tỷ đồng nhưng gắn biển xanh. Việc PVC thua lỗ nặng dưới thời ông Thanh quản lý song ông vẫn thăng tiến ngay sau đó được xác minh.Tháng 9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại PVC.Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xác định ông Thanh phải chịu trách nhiệm chính do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến nhiều sai phạm và thua lỗ số tiền trên trong giai đoạn 2007-2013 tại PVC. Ngày 8/9/2016, Ban Bí thư biểu quyết 100% bằng phiếu kín quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ông Thanh khỏi Đảng. Chiều 16/9/2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến Hậu Giang thi hành quyết định khai trừ Đảng, tuy nhiên ông Thanh vắng mặt. Tối cùng ngày, Bộ Công an phát lệnh truy nã.
Hoàng Dương/Báo Tin Tức - thực hiện

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.