Hàng Việt học hỏi bí quyết của hàng Nhật

Tại Hội chợ hàng tiêu dùng Nhật Bản đang diễn ra tại Hà Nội, nhiều quầy hàng thu hút rất đông khách hàng, thậm chí quầy thu ngân liên tục bị quá tải.
Đây là lần đầu tiên Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Hội chợ hàng tiêu dùng thương hiệu Nhật Bản với gần 100 gian hàng của các công ty đến từ Nhật Bản, các đại lý chi nhánh của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam, các nhà nhập khẩu sản phẩm Nhật Bản...
Hàng Việt học hỏi bí quyết của hàng Nhật ảnh 1

Hàng Nhật hút khách Việt.

Chị Liên Phương (nhân viên văn phòng tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nghe tin hội chợ hàng Nhật diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội liền kéo cả nhà đến mua sắm. Chị Phương cho biết: "Bình thường tôi phải nhờ người quen mua đồ bên Nhật Bản rồi chuyển về Việt Nam cho yên tâm. Nay được đến chọn lựa trực tiếp nên rất thuận tiện".Trong khi đó, anh Tuấn Anh (Lê Duẩn, Hà Nội) cho biết, hôm qua đã đến hội chợ nhưng vì đông quá nên đành ra về. Anh cho biết cuối tuần sẽ quay lại.Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức tại gian hàng của công ty Konbini, các mặt hàng hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng được bày bán với nhiều chủng loại, kiểu dáng và mẫu mã. Giá nhiều mặt hàng như găng tay cao sũ, đũa ăn, cái mở đồ hộp... không cao hơn nhiều hàng hóa Việt Nam.Bên cạnh đó, gian hàng Daiso với đồng giá 40.000 đồng/sản phẩm cũng thu hút đông khách hàng. Theo quan sát của phóng viên, các sản phẩm mang thương hiệu Nhật và được sản phẩm ở nhiều nước như Nhật, Thái Lan, Trung Quốc và cả Việt Nam.Chị Lê Hà, giám đốc công ty Konbini cho biết, việc hàng Nhật sản xuất ở một nước khác không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm vì chất lượng, nguồn nguyên liệu vẫn được các công ty Nhật giám sát chặt chẽ. Chỉ khi đạt tiêu chuẩn, hàng hóa mới được lưu thông trên thị trường.Chị Hà cho biết thêm, đây là cách để các doanh nghiệp Nhật giảm giá thành sản phẩm do khi sản xuất ở các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan sẽ tận dụng được nguồn nhân công và nguyên liệu giá rẻ, giá thành hạ và hàng hóa dễ xâm nhập hơn vào các nước, trong đó có Việt Nam.Chia sẻ với phóng viên, nhiều người tiêu dùng cho biết, hàng Nhật có kiểu dáng rất bắt mắt, chất lượng đảm bảo. "hơn nữa, người Việt bây giờ rất quan tâm đến độ an toàn của sản phẩm và điều này thì hàng Nhật đáp ứng được", bà Hà nhận định.
Hàng Việt học hỏi bí quyết của hàng Nhật ảnh 2

Khách phải xếp hàng chờ thanh toán.

Trước làn sóng hàng Nhật nói riêng và hàng ngoại nói chung đổ bộ vào Việt Nam, đại diện cơ quan quản lý không khỏi cảm thấy lo lắng. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế thì xu hướng cạnh tranh là không thể tránh khỏi. Để cạnh tranh, doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm và phải hiểu tâm lý người tiêu dùng Việt Nam. Theo bà Nga, hàng Việt cần học tập cách thiết kế kiểu dáng, mẫu mã thu hút của hàng Nhật. Nhiều mặt hàng tiêu dùng của Nhật còn thể hiện được sự thông minh, sáng tạo của người Nhật. Điều này hàng Việt chưa đáp ứng được.Theo Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công Thương), quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản đang không ngừng phát triển. Nhật Bản hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam sau Hoa Kỳ, Trung Quốc và EU. Trong 11 tháng đầu năm 2016, thương mại song phương Việt - Nhật đã đạt 27 tỷ USD và có xu hướng không ngừng tăng.Tỷ lệ hàng Nhật trên thị trường không ngừng tăng và cạnh tranh với hàng Việt thêm khốc liệt hơn. "Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đưa hàng Việt về các vùng nông thôn. Các doanh nghiệp trong nước nên tận dụng cơ hội này để chiếm lĩnh thị trường", bà Nga nói.
Hoàng Dương

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.