Hàng trăm người xếp hàng hiến máu tại Ngày hội Chủ nhật đỏ

Sáng 21/1, hàng trăm sinh viên và người dân đã đến trường Đai học Bách khoa Hà Nội tham gia hiến máu trong Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ”.
Hàng trăm người xếp hàng hiến máu tại Ngày hội Chủ nhật đỏ ảnh 1

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát biểu tại Ngày hội "Chủ nhật đỏ"

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiều nguồn lực đã được ưu tiên dành cho lĩnh vực y tế. “Chủ nhật đỏ” là một chương trình ý nghĩa mang đậm tính nhân văn. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao và biểu dương sáng kiến tổ chức chương trình “Chủ nhật đỏ” của các đơn vị. Chương trình đã tiếp thêm hy vọng sống cho hàng vạn bệnh nhân trên cả nước, giúp nhiều bệnh nhân được trở về đoàn viên với gia đình, thân nhân trong dịp Tết Nguyên đán đang cận kề.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhận định: Hiện nước ta vẫn còn thường xuyên xảy ra tình trạng khan hiếm máu cho cấp cứu và điều trị vào các dịp hè và Tết. Nhu cầu truyền máu ngày càng tăng cao do nước ta đang triển áp dụng các kỹ thuật y học hiện đại như ghép tạng, ghép tủy, chạy thận nhân tạo, tiến hành các ca phẫu thuật lớn, điều trị nhiều mặt bệnh về bệnh máu. Bên cạnh đó, tình trạng tai nạn, chấn thương cần truyền máu vẫn ở mức cao. Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, tham gia hiến máu là góp phần tô thắm thêm truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta.

Ngày hội đã nhận được sự quan tâm, tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiều bộ ngành và T.Ư Đoàn và hàng nghìn thanh niên, sinh viên của các trường đại học và người dân tại Hà Nội. Theo TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương: “Ngày hội “Chủ nhật đỏ” năm nay ban tổ chức dự kiến sẽ tiếp nhận ít nhất 35.000 đơn vị máu, tức hơn 50% nhu cầu của Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương và hơn 10% nhu cầu các bệnh viện cả nước. Ngày hội là một điểm nhấn quan trọng trong phong trào hiến máu trên cả nước, một hoạt động đầy tính nhân văn của những trái tim thiện nguyện”.

Cùng trong ngay hôm nay, tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Đà Nẵng cũng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ”.

Một số hình ảnh tại Ngày hội “Chủ nhật đỏ” tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội:

Hàng trăm người xếp hàng hiến máu tại Ngày hội Chủ nhật đỏ ảnh 2

Ngày hội thu hút đông đảo các bạn sinh viên, người dân tham gia.

Hàng trăm người xếp hàng hiến máu tại Ngày hội Chủ nhật đỏ ảnh 3

Hàng trăm người xếp hàng đăng ký hiến máu.

Hàng trăm người xếp hàng hiến máu tại Ngày hội Chủ nhật đỏ ảnh 4

Có nhứng bạn lần đầu hiến máu đã rất hăng hái đăng ký.

Hàng trăm người xếp hàng hiến máu tại Ngày hội Chủ nhật đỏ ảnh 5
Hàng trăm người xếp hàng hiến máu tại Ngày hội Chủ nhật đỏ ảnh 6

Những đơn vị máu quý giá được nhận từ những người hiến máu tình nguyện.

Hàng trăm người xếp hàng hiến máu tại Ngày hội Chủ nhật đỏ ảnh 7

Sáng nay bạn Nguyễn Thị Hòa, sinh viên năm thứ nhất khoa Dệt May, Đại học Bách khoa Hà Nội dậy thật sớm, ăn uống đầy đủ đi hiến máu.

Hàng trăm người xếp hàng hiến máu tại Ngày hội Chủ nhật đỏ ảnh 8

Nghe thông tin trên mạng, gia đình anh Nguyễn Ngọc Trìu (Định Công, Hà Nội) háo hức dẫn cả con đến hiến máu, cả hai anh chị đều tham gia hiến máu lần này.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.