Hàng trăm người thương vong do động đất ở Philippines

Ít nhất 93 người đã thiệt mạng và gần 200 người bị thương trong trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra tại đảo Bohol, miền trung Philippines vào sáng 15/10.

Ít nhất 93 người đã thiệt mạng và gần 200 người bị thương trong trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra tại đảo Bohol, miền trung Philippines vào sáng 15/10.

Hàng trăm người thương vong do động đất ở Philippines ảnh 1

Nhà thờ trên đảo Bohol bị hư hỏng nặng sau động đất. Ảnh: AFP/TTXVN


Động đất xảy ra lúc 8 giờ 12 (giờ địa phương) gần Balilihan, một thị trấn có khoảng 18.000 dân ở Bohol. Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 20 km tại một địa điểm cách thủ đô Manila 385 km về phía đông nam. Mức báo động màu vàng đã được đưa ra sau trận động đất này. Có bốn dư chấn với cường độ lên tới 5 độ Richter, tuy nhiên không có nguy cơ xảy ra sóng thần.


Cơ quan chức năng Philippines cho biết, nhiều cơ sở hạ tầng trên đảo Bohol bị thiệt hại nặng nề, trong đó có tòa thị chính, nhà thờ, trường đại học, trung tâm mua sắm, đường sá... Tuy nhiên, động đất xảy ra vào ngày nghỉ lễ nên đã hạn chế đáng kể số thương vong.


Tiến sĩ Renato Solidum, Giám đốc điều hành Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines nhận định: Trận động đất ở Bohol đã tạo ra năng lượng tương đương với 32 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima (Nhật Bản) và nó mạnh hơn so với trận động đất đã tàn phá Haiti năm 2010.
Philippines là quốc gia nằm trong khu vực vành đai lửa Thái Bình Dương, gồm một chuỗi các hòn đảo dễ xảy ra động đất và núi lửa. Vụ động đất kinh hoàng nhất tại quốc gia này xảy ra vào năm 1976 với cường độ lên tới 7,9 độ Richter, tạo ra một cơn sóng thần tràn khiến gần 8.000 người thiệt mạng.

CT

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.