Hàng trăm người đến Sở Kế hoạch và Đầu tư làm thủ tục sáng thứ 7

Hôm nay 11/3, các sở, ngành, UBND quận, phường của Hà Nội tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 đầu tiên để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Hàng trăm người đến Sở Kế hoạch và Đầu tư làm thủ tục sáng thứ 7 ảnh 1

Vào lúc 8 giờ 30 sáng nay đã có nhiều người đến làm thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ghi nhận của phóng viên tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tại Khu Đô thị Nam Trung Yên, vào lúc 7 giờ 45 phút sáng nay đã có nhiều người đến chờ làm thủ tục hành chính. Đúng 8 giờ, các lãnh đạo, cán bộ, nhân viên bắt tay vào công việc. 
Đến 8 giờ 30 phút, số người lấy số thứ tự để thực hiện các thủ tục hành chính đã trên 50 người. Ông Huỳnh Công Quảng, nhân viên văn phòng, người lấy số thứ tự cho người dân và doanh nghiệp đến thực hiện giao dịch cho biết, trung bình sáng thứ 7 sẽ có khoảng có khoảng 200 lượt người đến làm các thủ tục.
Anh Đặng Thanh Tùng, nhân viên của một công ty thiết bị điện ở quận Tây Hồ cho biết: “Tôi nhận được giấy hẹn hôm qua nhưng do bận họp nên sáng nay mới đến để lấy kết quả về thay đổi thông tin trong giấy phép kinh doanh. Việc Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng như các sở ngành khác của Hà Nội đi làm thứ 7 rất thuận tiện vì ngày thường vẫn có thể đi làm, tiết kiệm được thời gian làm việc trong tuần của doanh nghiệp”.
Theo Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Thị Thu Hường, thực tế, từ tháng 1/2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện đi làm sáng thứ 7 theo Quyết định 58/2010 của UBND Thành phố Hà Nội. Các thủ tục giải quyết gồm: đăng ký kinh doanh, đầu tư xây dựng và đầu tư nước ngoài, tiếp nhận và trả kết quả. Tháng 8/2016, Sở tiến hành đăng ký doanh nghiệp qua mạng, tiếp nhận và trả kết quả ngay giải quyết kế quả ngay. Theo đó, trong 2 giờ kể từ khi doanh nghiệp nộp lại bản giấy đã được xác nhận hồ sơ hợp lệ qua mạng thì trả kết quả luôn. 
“Vì vậy, với quyết định Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND thì không có gì bất ngờ, tuy nhiên Sở cũng đã tiến hành rà soát tất cả các thủ tục xem ngoài thủ tục đăng ký kinh doanh thì còn thủ tục nào cần tiếp nhận và trả kết quả ngay không. Nhưng qua rà soát thì hiện nay là không có. Những người đến thực hiện giao dịch sáng thứ 7 chủ yếu là các công ty tư vấn, các nhân, tổ chức không có thời gian thực hiện các giao dịch trong giờ hành chính”, Chánh Văn Phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết.
Còn theo ông Nguyễn Xuân Thịnh, Phó trưởng phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư, số lượng người dân và doanh nghiệp đến giao dịch rất đông. Trước đây khi chưa có giao dịch qua mạng, có thời điểm tại đây số lượng người đến giao dịch quá tải, phòng chờ làm thủ tục trật kín. Bây giờ đã giảm hơn nhiều, ngày thường cao điểm trung bình có khoảng 1.000 lượt người/ngày, sáng thứ 7 có khoảng 200 lượt người đến giao dịch, giao dịch qua mạng khoảng 700 lượt người. 
Việc lãnh đạo, cán  bộ, nhân viên đi làm sáng thứ 7 không chỉ là yêu cầu của thành phố mà xuất phát từ thực tế công việc. Thậm chí có cán bộ, nhân viên phải làm cả ngày chủ nhật, ngày thường cũng có thể làm đến 8 - 9 giờ tối để giải quyết xong khối lượng công việc.
Bài và ảnh: Xuân Phong

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.