Hàng trăm cây xanh mới trồng đã bị chết khô

Những ngày qua, người dân thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu) rất bức xúc trước thực tế hàng trăm cây xanh vừa mới trồng trên địa bàn đã bị chết khô, gây thiệt hại không nhỏ đến ngân sách Nhà nước.

Trong khi đó, chủ đầu tư cho biết không nắm rõ dự án có số lượng cây xanh, nguồn vốn, đơn vị nào thi công… 

Chú thích ảnh
 Nhiều canh xanh chết khô, trơ trụi lá. 

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng trăm cây xanh, cụ thể là nhiều cây me có tuổi thọ hàng chục năm tuổi mới được trồng dọc theo tuyến kè bờ sông xáng Bạc Liêu – Cà Mau (đoạn từ cầu Công Xi Rượu, thuộc địa bàn khóm 5, Phường 2 đến đoạn ngang Cầu Dần Xây, thuộc địa bàn khóm Trà Kha B, Phường 8, thành phố Bạc Liêu) đã bị chết khô trơ trụi, nhiều cây ngã nằm trơ gốc, số cây chết tới hơn 70%.

Theo ông Trần Thệ (người dân khóm 5, Phường 2, thành phố Bạc Liêu), chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện dự án đã không tính toán đến mùa vụ, thời điểm thích hợp trồng cây xanh cũng như xác định vị trí trồng cây; khâu chăm sóc và bảo quản cũng chưa thực hiện tốt.

Cùng quan điểm trên, nhiều người dân ở khu vực này cho biết, cây trồng giữa cao điểm mùa khô nhưng lại không được chăm sóc, tưới tiêu. Ngoài ra, các cây này đều có thân cao to, tuổi thọ hàng chục năm tuổi nhưng vị trí trồng lại sát bờ sông có nước mặn quanh năm. Do đó, vào thời điểm triều cường dâng, thêm tàu ghe chạy, đã tạo sóng to, làm cho nước mặn tràn đến gốc, khiến cây khó sống.  

Dự án trồng cây xanh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Khi phóng viên liên hệ để nắm thông tin, ông Nguyễn Bá Phước - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bạc Liêu cho biết không nắm rõ số lượng cây xanh, nguồn vốn, đơn vị nào thi công… Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố Bạc Liêu cho hay thành phố chưa nắm được vấn đề này. Thành phố sẽ cho kiểm tra và có hướng xử lý khi có báo cáo cụ thể.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền thành phố Bạc Liêu đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng phấn khởi trong xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, văn minh. Tuy nhiên, gần đây thành phố đã để xảy ra nhiều vấn đề gây phản cảm, làm mất mỹ quan đô thị như: ứ đọng rác thải trên các tuyến đường; kênh mương ứ đọng nước, rác gây ô nhiễm môi trường; mưa, triều cường gây ngập úng; cây xanh chết hàng loạt trên các tuyến đường...

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)

Dành cho bạn

Hơn 100 hộ dân ở Quảng Ngãi thấp thỏm vì nước máy ô nhiễm ​

Hơn 100 hộ dân ở Quảng Ngãi thấp thỏm vì nước máy ô nhiễm ​

Khoảng 7 năm trở lại đây, nguồn nước sinh hoạt của hơn 100 hộ dân tại Khu tái định cư khu C, Trường Đại học Phạm Văn Đồng (tổ dân phố 15, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), bắt đầu xuất hiện tình trạng nhiễm phèn nặng, chuyển sang màu vàng đục, có mùi tanh, khiến người dân lo lắng.
Bổ sung đường gom dân sinh, gỡ khó cho vùng sản xuất dọc cao tốc

Bổ sung đường gom dân sinh, gỡ khó cho vùng sản xuất dọc cao tốc

Việc thi công Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 đã làm chia cắt nhiều tuyến đường nội đồng, ảnh hưởng tưới tiêu, vận chuyển vật tư, máy móc và nông sản của người dân xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp. Trước thực tế này, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu chủ đầu tư bổ sung đầy đủ đường gom dân sinh dọc tuyến cao tốc, góp phần bảo đảm sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống người dân.
Đừng để rác lấn át cái đẹp của núi Hàm Lợn

Đừng để rác lấn át cái đẹp của núi Hàm Lợn

Nằm cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 40 km, núi Hàm Lợn (Sóc Sơn) từ lâu đã trở thành "điểm vui chơi" của giới trẻ và du khách yêu thích trekking, cắm trại. Thế nhưng, phía sau những bức ảnh "check-in" lung linh trên mạng xã hội là một thực trạng đáng lo ngại từ rác thải, ý thức của giới trẻ và du khách đến vui chơi ở núi Hàm Lợn.