Hàng trăm binh lính trẻ em được phóng thích tại Nam Sudan

300 binh lính trẻ em đã được các nhóm vũ trang tại Nam Sudan trả tự do. Đây là đợt phóng thích lớn thứ hai kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra tại quốc gia châu Phi này cách đây 5 năm.
Hàng trăm binh lính trẻ em được phóng thích tại Nam Sudan ảnh 1

Việc trả tự do cho các binh lính trẻ em là một dấu hiệu của hòa bình. Ảnh: aljazeera.com

Phát biểu tại buổi lễ từ bỏ vũ khí ngày 7/2, Phó Tổng thống thứ nhất Nam Sudan Taban Deng Gai đã gọi việc trả tự do cho các binh lính trẻ em là một dấu hiệu của hòa bình.

Trong khi đó, theo Liên hợp quốc (LHQ), lễ từ bỏ vũ khí cho 87 em gái và 224 em trai này là bước đi đầu tiên trong tiến trình hướng tới việc giải phóng ít nhất 700 binh lính trẻ em trong các tuần tới. Người đứng đầu phái bộ LHQ tại Nam Sudan David Shearer nêu rõ việc hạ vũ khí và hòa nhập lại cuộc sống bình thường chỉ là khởi đầu của một cuộc hành trình. Tính đến thời điểm này, LHQ đã giải phóng được 2.000 binh lính trẻ em, trong đó hơn 10% số này là dưới 13 tuổi.

Các trẻ em nói trên sẽ đoàn tụ với gia đình và trợ cấp thực phẩm và hỗ trợ tâm lý trong 3 tháng, cùng với cơ hội được đến trường. Tuy nhiên, các tổ chức cứu trợ quan ngại rằng nếu không duy trì được hòa bình, bạo lực leo tháng khiến trẻ em buộc phải quay trở lại các nhóm vũ trang.

Nam Sudan rơi vào tình trạng bạo lực và bất ổn tháng 12/2013 sau khi tranh chấp chính trị giữa Tổng thống Salva Kiir và cựu Phó Tổng thống Riek Machar xảy ra, dẫn đến cuộc chiến giữa các chiến binh thuộc nhóm sắc tộc Dinka trung thành với Kiir chống lại nhóm sắc tộc Nuer ủng hộ ông Machar.

Xung đột và nội chiến kéo dài đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho người dân, làm bùng phát một cuộc khủng hoảng nhân đạo và khiến dòng người tìm kiếm tị nạn gia tăng nhanh nhất thế giới. Một thoả thuận hoà bình được ký kết hồi tháng 8/2015 giữa các nhà lãnh đạo đối lập dưới áp lực của LHQ, dẫn tới thành lập một chính phủ chuyển tiếp thống nhất tháng 4/2016. Tuy nhiên, thoả thuận ngừng bắn đã bị phá vỡ tháng 7/2016.

Một vòng đàm phán hòa bình mới đã bắt đầu vào tuần này tại quốc gia láng giềng Ethiopia.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.