Quân đội Nam Sudan tiêu diệt gần 100 phiến quân

Ngày 1/12, một quan chức cấp cao của Nam Sudan xác nhận rằng có ít nhất 92 tay súng của phe đối lập đã bị quân đội chính phủ (SPLA) tiêu diệt trong cuộc giao tranh hôm 30/11, tại thành phố Leer, miền Bắc nước này.

Bộ trưởng Thông tin Nam Sudan Michael Makuei khẳng định rằng phe đối lập của cựu Phó Tổng thống Riek Machar đã phải chịu thiệt hại rất lớn trong vụ tấn công các binh sĩ Chính phủ Nam Sudan tại thành phố Leer. Ông Makuei cho biết theo chỉ thị của tổng thống về chấm dứt chiến tranh, quân đội không tấn công phe nổi dậy, nhưng sẽ "không khoanh tay" đợi phiến quân tấn công.

Quân đội Nam Sudan tiêu diệt gần 100 phiến quân ảnh 1

Binh sĩ Nam Sudan làm nhiệm vụ tại Juba ngày 18/2/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, theo người phát ngôn của phe nổi dậy, Đại tá Lam Paul Gabriel, SPLA đã tấn công trước, đồng thời cáo buộc các lực lượng chính phủ không tôn trọng lệnh ngừng bắn.

Trước đó, SPLA thông báo đã tiêu diệt 22 phiến quân sau cuộc giao tranh kéo dài 1 tuần tại các tỉnh Rup-Kuai, Leer, Western Lakes, Latjoor, Fangak thuộc miền Bắc và Amadi, Yei-River thuộc miền Trung.

Nam Sudan rơi vào cuộc nội chiến kể từ năm 2013 sau khi Tổng thống Salva Kiir bãi nhiệm Phó Tổng thống Riek Machar. Thoả thuận hoà bình 2015 về chấm dứt xung đột đã suy yếu sau khi nhiều cuộc giao tranh mới nổ ra vào tháng 7/2016, đã khiến lãnh đạo phe đối lập Machar phải sống lưu vong.

Cuộc xung đột hiện tại đã khiến nước này rơi vào tình trạng đói kém nghiêm trọng, làm tê liệt các dịch vụ công và buộc ít nhất 4 triệu người - chiếm hơn 1/4 dân số - phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.