Hãng thông tấn Na Uy mong muốn hợp tác với TTXVN

Ông Pål Bjerketvedt - Giám đốc điều hành kiêm Tổng biên tập Hãng thông tấn Na Uy (NTB) đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Ông Pål Bjerketvedt đã khẳng định về mong muốn này trong buổi làm việc gần đây với Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Tuyết Mai.

Hãng thông tấn Na Uy mong muốn hợp tác với TTXVN ảnh 1

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai (trái) và Giám đốc điều hành hãng thông tấn NTB Pål Bjerketvedt.

Ông cho rằng NTB cũng có thể học hỏi kinh nghiệm từ TTXVN, đồng thời thúc đẩy hợp tác nhằm tiến tới một cơ chế trao đổi tin tức giữa hai bên.

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai đã giới thiệu khái quát về chính sách, pháp luật của Việt Nam đối với báo chí cũng như hoạt động báo chí hiện nay tại Việt Nam. Nhân dịp này, Đại sứ bày tỏ cảm ơn hãng thông tấn NTB đã đăng tải kịp thời và sâu rộng nhiều tin tức về Việt Nam, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Cũng trong buổi làm việc diễn ra hôm 31/3 tại trụ sở NTB ở thủ đô Oslo, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai đã tìm hiểu khả năng hợp tác giữa NTB với TTXVN.

Ngay sau khi nghe Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai giới thiệu, ông Bjerketvedt đã truy cập vào trang web của TTXVN. Ông bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với TTXVN, học hỏi kinh nghiệm và tiến tới cơ chế trao đổi tin tức.

Hiện NTB đã ký thỏa thuận trao đổi tin tức với một số hãng thông tấn trên thế giới, trong đó có hãng Tân hoa xã của Trung Quốc, hãng Yonhap của Hàn Quốc, hãng Kyodo của Nhật Bản.

NTB thường cử phóng viên tháp tùng các chuyến thăm cấp cao của Na Uy đến Việt Nam, ví dụ như chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà Vua Harald V và Hoàng hậu Sonja tháng 11/2004, chuyến thăm chính thức của Thái tử kế vị Haakon và Công nương Mette-Marit tháng 3/2014, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Na Uy Erna Solberg tháng 4/2015.

Hoạt động như một doanh nghiệp và thuộc sở hữu của cộng đồng truyền thông Na Uy, NTB hiện là nhà cung cấp dịch vụ thông tấn lớn nhất tại quốc gia Bắc Âu này.

Các dịch vụ chủ yếu của NTB bao gồm tin văn bản, ảnh, video và đồ họa truyền thông, được tổ chức thành 4 lĩnh vực kinh doanh: thời sự NTB, ảnh NTB (NTB Scanpix), tin chuyên đề NTB (NTB Theme) và thông tin NTB (NTB Info). Ngoài ra, NTB còn cung cấp một số dịch vụ khác, ví dụ như truyền phát thông cáo báo chí, sản xuất các trang tin, lưu trữ hình ảnh.

Được thành lập năm 1867, NTB bắt đầu cung cấp dịch vụ tin tức tích hợp với hình ảnh từ năm 1932. Giám đốc điều hành kiêm Tổng biên tập NTB Pål Bjerketvedt là thành viên của Liên minh các cơ quan thông tấn châu Âu, và là phó Chủ tịch Hiệp hội Biên tập viên Oslo.


Tăng cường hợp tác, giao lưu giữa Na Uy và các nước ASEAN

Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, giao lưu giữa Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Vương quốc Na Uy trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Tuyết Mai cùng các đồng nghiệp Indonesia, Myanmar, Philippines và Thái Lan trong Ủy ban ASEAN tại Oslo đã có buổi làm việc với bà Tine Mørch Smith - tân Tổng vụ trưởng Tổng vụ Khu vực thuộc Bộ Ngoại giao Na Uy, và bà Marianne Borgen - Thị trưởng Oslo.

Hãng thông tấn Na Uy mong muốn hợp tác với TTXVN ảnh 2

Thị trưởng Oslo Marianne Borgen (giữa) và các đại sứ ASEAN.

Bà Tine Mørch Smith đánh giá cao sự phối hợp tích cực của Ủy ban ASEAN tại Oslo trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN nói chung, từng thành viên ASEAN nói riêng với Na Uy.

Bà khẳng định sau khi trở thành đối tác lĩnh vực của ASEAN tháng 8/2015 cùng với việc thành lập Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - Na Uy đầu tháng 12/2015, Na Uy đã tích cực phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và các nước ASEAN triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Nỗ lực này cũng như triển vọng hợp tác Na Uy - ASEAN đã được khẳng định mạnh mẽ trong cuộc họp của các đại sứ Na Uy tại khu vực Đông Nam Á diễn ra gần đây ở Malaysia. Nhân dịp này, Ủy ban ASEAN tại Oslo đã tiến hành thảo luận các hoạt động nhằm tăng cường quảng bá về ASEAN, hợp tác giữa Na Uy với ASEAN và từng nước thành viên.

Thị trưởng Oslo Marianne Borgen bày tỏ cám ơn Ủy ban ASEAN tại Oslo đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa ASEAN, đồng thời khẳng định sẵn sàng thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa thủ đô Oslo với các nước ASEAN.

Bà cũng giới thiệu khái quát về chính sách của chính quyền Oslo sau cuộc bầu cử địa phương tháng 9/2015. Các đại sứ ASEAN đã thảo luận với bà Marianne Borgen về những giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Oslo với các đô thị ở Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Philippines và Thái Lan.

Trong trao đổi với Thị trưởng Oslo, Đại sứ Việt Nam Lê Thị Tuyết Mai cám ơn chính quyền và nhân dân thủ đô Oslo nói riêng, Vương quốc Na Uy nói chung đã dành sự hỗ trợ quý báu cho cộng đồng người nhập cư gốc Việt Nam, tạo điều kiện cho hội nhập tốt vào xã hội sở tại.

Đại sứ bày tỏ mong muốn Oslo tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác, giao lưu nhân dân giữa Na Uy và Việt Nam, giữa Oslo và các đô thị của Việt Nam. Thị trưởng Marianne Borgen đánh giá cao thành công của cộng đồng người gốc Việt, đặc biệt là sự thành công của thế hệ thứ hai, thứ ba. Bà khẳng định sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Na Uy – Việt Nam.

Lê Phương - P/v TTXVN tại Anh

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.