Hãng thông tấn BelTA ca ngợi quan hệ truyền thống Việt Nam- Belarus

Hãng thông tấn quốc gia BelTA của Belarus đã ca ngợi mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Belarus, đồng thời đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại thủ đô Minsk.
Hãng thông tấn quốc gia BelTA của Belarus ngày 26/11 đã ca ngợi mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Belarus, đồng thời đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại thủ đô Minsk.BelTA dẫn lời Tổng thống Lukashenko tuyên bố sau cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng Belarus và Việt Nam hy vọng có bước đột phá trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước. Ông khẳng định Belarus coi phát triển quan hệ với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình tại khu vực châu Á và mong muốn đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.
Hãng thông tấn BelTA ca ngợi quan hệ truyền thống Việt Nam- Belarus ảnh 1

Tổng thống Cộng hòa Belarus A. Lukashenko đón tiếp và hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 26/11. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Theo Tổng thống Belarus, việc thực hiện một loạt dự án lớn chung sẽ đem lại động lực mới cho phát triển quan hệ giữa Belarus và Việt Nam. Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh Belarus có thế mạnh trong các lĩnh vực chế tạo và xây dựng, phát triển hạ tầng cơ sở, hiện đại hóa nông nghiệp và đạt nhiều thành tựu lớn trong lĩnh vực năng lượng và các ngành công nghiệp khác, do vậy Belarus sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm này với những người bạn Việt Nam. Cũng theo hãng thông tấn BelTA, Belarus rất hoan nghênh Việt Nam gia nhập Liên minh hải quan và với tư cách là một thành viên trong Liên minh Hải quan, Belarus sẽ đẩy nhanh việc kết thúc đàm phán và sớm ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với liên minh này. Trong cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh nhân dân Belarus luôn coi Việt Nam là những người bạn với sự kính trọng và ngưỡng mộ vì cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây. Ông cho biết Belarus từng giúp Việt Nam trong cuộc đấu tranh này và ông khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước mang tính truyền thống tốt đẹp.Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong hai ngày ngày 25 và 26/11, báo chí của Bỉ tiếp tục có bài viết đánh giá về chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trong. Dưới tiêu đề "Nga-Việt cùng nhau hướng tới chân trời hợp tác mới", mạng tin Euro Presse Images (www.epi-agency.com) nhận định Liên minh hải quan bao gồm Nga, Belarus và Kazakhstan và Việt Nam đang chuẩn bị ký kết các thỏa thuận thành lập khu vực thương mại tự do. Bài báo dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga V.Putin cho biết vòng đàm phán đang chuẩn bị tới hồi kết. Việt Nam sẽ có thể trở thành quốc gia đầu tiên mà Nga ký kết hiệp định này. Nga hiện đứng hàng thứ 19 trong số 100 các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Nếu Việt Nam gia nhập khu vực thương mại tự do thì sẽ giúp Nga tăng gấp 3 trao đổi thương mại song phương đến năm 2015 với giá trị trao đổi thương mại khoảng 10 tỷ USD. Cũng về chủ đề này, báo "Le Soir" và "La Libre", 2 tờ nhật báo tiếng Pháp lớn nhất của Bỉ, nhấn mạnh tuyên bố của Tổng thống Nga Putin rằng Moskva và Hà Nội đã nhất trí tăng cường sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vào thị trường Nga. Việc thiết lập một khu vực thương mại tự do sẽ tạo điều kiện củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác phát triển. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thỏa thuận thương mại tự do nên được sẵn sàng vào đầu năm 2015. Vẫn liên quan đến vấn đề kinh tế, báo chí Bỉ cho biết công ty dầu mỏ Zarubezhneft của Nga và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam Petrovietnam đã ký biên bản ghi nhớ tăng cường phát triển mới quan hệ hợp tác chiến lược. Tập đoàn dầu khí Gazprom Neft và Petrovietnam đã ký hợp đồng cung cấp dầu ESPO cho Việt Nam. Gazprom Neft và Petrovietnam còn ký một thỏa thuận khung về phát triển mỏ dầu ở khu vực Orenburg thuộc vùng Urals và mỏ hydrocacbon Severo-Purovskoye ở khu vực tự trị Yamal-Nenets, phía Đông Bắc Nga.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.